Sân Việt Trì tổng duyệt nhiều lần, chạy thử như thật để tránh sự cố đáng tiếc

09/05/2022 16:43 GMT+7

Sau sự cố về kỹ thuật khiến nghi thức chào cờ không được tiến hành ở sân Việt Trì ngày 8.5, lãnh đạo địa phương đã đến tận nơi tái kiểm tra công trình.

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Thọ, cho biết sáng 9.5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng kiêm Trưởng Ban tổ chức môn bóng đá nam bảng A cùng đoàn công tác đã thị sát sân Việt Trì.

Giấy vệ sinh và kèn vuvuzela, cái nào bị cấm cái nào không?

Lãnh đạo địa phương đã kiểm tra từng khu vực kỹ thuật, từng cầu dao điện, ổ cắm và hệ thống điện của sân Việt Trì.

Sân Việt Trì trở thành ngày hội

ĐỘC LẬP

Việc kiểm tra này đã được tiến hành vài lần trước khi môn bóng đá nam bảng A diễn ra. Tuy nhiên, đã xảy ra sự cố rất đáng tiếc, chưa từng xảy ra tại SEA Games cũng như các các đại hội thể thao, các giải đấu mà Việt Nam đăng cai từ trước đến nay. Trước trận đấu giữa U.23 Việt NamU.23 Philippines, do trục trặc kỹ thuật, xảy ra sự cố về điện, dù chỉ trong 2 phút, nhưng đã ảnh hưởng đến thời điểm diễn ra trận đấu. Nên giám sát của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã yêu cầu thi đấu ngay mà bỏ qua nghi thức hát Quốc ca của 2 nước. Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức địa phương cũng không thể can thiệp.

SEA Games 31 sẽ hoàn hảo hơn nếu không có sự cố

ĐỘC LẬP

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ cho hay, trước mỗi lượt trận, Ban tổ chức sân và Ban tổ chức trận đấu đã tiến hành tổng duyệt rất kỹ các khâu. Kiểm tra cả hệ thống điện, cho chạy thử nhạc Quốc ca của các nước để xem có vấn đề gì không. Việc vận hành thử còn được tiến hành ở sân với nghi thức y như lúc thi đấu thật. Như đội cầm cờ 2 nước, tiến ra sân và mọi quy trình được thực hiện rất kỹ.

Tuy nhiên, cũng vì một lý do nào đó mà hệ thống kỹ thuật lại xảy ra chuyện. Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cho tổng duyệt kỹ hơn, kiểm tra kỹ hơn và chạy thử như thật nhiều lần từ nay cho đến hết SEA Games 31. Khi nào môn bóng đá còn diễn ra tại sân Việt Trì ở SEA Games 31 hay sau này, các quy trình chuẩn bị phải thật sự kỹ lưỡng”.

Ngày 9.5, UBND tỉnh Phú Thọ có thông cáo báo chí với nội dung như sau: "Nghi thức cử hành Quốc ca hai nước trước trận đấu giữa đội tuyển U.23 Việt Nam - U.23 Philippines tối 8.5.2022 trên sân vận động Việt Trì đã không thể thực hiện được.

Nguyên nhân bước đầu xác định là do thời tiết diễn biến xấu, có sự xung đột giữa các thiết bị điện tử, ảnh hưởng đến việc truyền tải âm thanh trong khoảng thời gian 2 phút. Đồng thời, sự phối hợp giữa bộ phận âm thanh và bộ phận giám sát, điều khiển trận đấu chưa nhịp nhàng, chặt chẽ, dẫn đến không cử hành được Quốc ca của 2 nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra thực tế; chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật, âm thanh đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn trong quá trình diễn ra các trận đấu tiếp theo".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.