Sáng nay, gần 94.000 thí sinh TP.HCM thi môn ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10

Bích Thanh
Bích Thanh
11/06/2022 07:23 GMT+7

Sáng nay, ngày 11.6, khoảng 94.000 thí sinh tại TP.HCM đã chính thức thi môn đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023.

Vào lúc 6 giờ 30 sáng nay, khoảng 94.000 thí sinh tại TP.HCM đã lần lượt đến 150 điểm thi để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023.

Thí sinh tại TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2022-2023

nhật thịnh

Sau ngày làm thủ tục dự thi đã được cán bộ coi thi hướng dẫn và thông báo về việc gửi đồ dùng vật dụng ở khu vực cách phòng thi 25 m nên Nguyễn Trang Thảo Nhi, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết và được phép mang vào phòng thi như bút, thước kẻ... "Do sáng nay thi môn ngữ văn nên em chỉ mang viết và thước kẻ vào phòng thi. Mọi đồ dùng như balo trong đó có compa, thước tính hay máy tính bỏ túi..., em cũng gửi mẹ vì không dùng đến. Chỉ mang đồ dùng được phép và cần thiết, tiện dụng, gọn nhẹ nhất để không phải mất thời gian cho việc gửi đồ và nhận đồ trước và sau khi thi".

Ông Dương Anh Đức (thứ hai từ phải), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

nhật thịnh

Còn thí sinh Phan Uyển Nghi thì cho hay tâm trạng hơi hồi hộp. "Em thấy tim đập nhanh nên phải hít thở thật sâu để bình tĩnh. Những ngày gần đây em đã làm quen với đề thi lớp 10 những năm trước rèn kỹ năng làm bài thi. Tuy nhiên lo lắng là điều không tránh khỏi", Uyển Nghi nói.

Cũng trong sáng nay, tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5), ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã đến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi và dặn dò thí sinh trước khi bước vào làm bài môn thi đầu tiên.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.