Sáng nay, Quốc hội họp bất thường bầu Chủ tịch nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
02/03/2023 06:23 GMT+7

Tại kỳ họp bất thường diễn ra trong sáng nay 2.3, Quốc hội sẽ thực hiện các quy trình để bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 1.3, tại trụ sở T.Ư Đảng, T.Ư Đảng khóa XIII họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Tại hội nghị, T.Ư Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay ông Nguyễn Xuân Phúc đã miễn nhiệm trước đó.

Sáng nay, Quốc hội họp bất thường bầu Chủ tịch nước  - Ảnh 1.

Hội nghị T.Ư Đảng sáng 1.3 đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

TTXVN

Trong chiều cùng ngày, Tổng thư ký Quốc hội cũng có thông cáo về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV để thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước vào sáng nay (2.3). Theo đó, tại kỳ họp bất thường diễn ra trong sáng 2.3, Quốc hội sẽ thực hiện các quy trình để bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài truyền hình VN, Đài tiếng nói VN và Truyền hình Quốc hội VN trong khoảng thời gian từ 10 - 11 giờ cùng ngày.

Xem nhanh 12h: Ông Võ Văn Thưởng trở thành Chủ tịch nước

Trước đó, ngày 18.1 vừa qua, tại kỳ họp bất thường thứ 3, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Lý do miễn nhiệm là do ông Nguyễn Xuân Phúc, trên cương vị là Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021, chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Ông Nguyễn Xuân Phúc sau đó có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu và được T.Ư Đảng đồng ý tại hội nghị bất thường hôm 17.1. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước, giữ quyền Chủ tịch nước, kể từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội miễn nhiệm hôm 18.1.

Theo quy định hiện hành, Chủ tịch nước là nhân sự do Quốc hội bầu. Do đó, sau khi được T.Ư Đảng đồng ý giới thiệu, Quốc hội sẽ thực hiện các quy trình để bầu Chủ tịch nước. Theo quy trình, sau khi nghe tờ trình nhân sự bầu Chủ tịch nước, Quốc hội tiến hành thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội và tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch nước. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Quốc hội tiến hành biểu quyết để thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước sẽ diễn ra sau khi có kết quả bỏ phiếu và Quốc hội thông qua nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.