Sáng nay, thêm một thi thể nạn nhân lũ quét tại Làng Nủ được tìm thấy

Thu Hằng
Thu Hằng
18/09/2024 11:30 GMT+7

Lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H. Bảo Yên, Lào Cai), nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 53 người.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Bảo Yên, đến 10 giờ sáng nay 18.9, thêm một nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét tại Làng Nủ được tìm thấy.

Sáng nay, thêm một thi thể nạn nhân lũ quét tại Làng Nủ được tìm thấy- Ảnh 1.

Lực lượng quân đội tham gia tìm kiếm người mất tích tại Làng Nủ

ẢNH: TUẤN MINH

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Sứ (56 tuổi), chủ hộ gia đình có 4 người. Cả 4 người trong gia đình đều được xác định đã chết và mất tích, trong đó đến thời điểm hiện tại có 2 người đã tìm thấy thi thể là ông Sứ và bà Hoàng Thị Mui (87 tuổi), còn 2 người mất tích là bà Nguyễn Thị Mẫn (56 tuổi) và anh Nguyễn Văn Vũ (32 tuổi).

Lũ kinh hoàng ở Làng Nủ: Tìm thấy thêm một thi thể

Đến thời điểm này, tại thôn Làng Nủ, số nạn nhân tử vong là 53 người, tăng 1 người so với bản tin ngày 15.9.

Số nạn nhân mất tích là 13 người (giảm 1 so với bản tin ngày 15.9); 16 người bị thương, trong đó đang điều trị tại bệnh viện 15 người (1 người chết tại bệnh viện). Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 87 người.

Sở chỉ huy tiền phương tại Làng Nủ tiếp tục tập trung lực lượng, khảo sát, xác định thêm những vị trí có khả năng có người bị vùi lấp; tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện để tìm kiếm.

Liên quan đến việc tái thiết Làng Nủ, ngày 15.9, các đơn vị thi công đã bắt đầu san gạt mặt bằng, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dựng nhà tạm cho các hộ dân thôn Làng Nủ trong khi chờ khu tái định cư mới hoàn thành.

Giai đoạn 1 sẽ xây dựng khu tái định cư Làng Nủ trên diện tích khoảng 10 ha, sắp xếp khoảng 1.000 m2/hộ; 40 nhà ở được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh…).

Khu tái định cư còn có nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng (đường, điện, nước…), đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.