Sang Thái Lan bắt cóc đồng hương

Minh Quang
Minh Quang
23/05/2018 09:44 GMT+7

Cảnh sát Thái Lan vừa phát hiện một nhóm người Trung Quốc tổ chức bắt cóc một nữ doanh nghiệp đồng hương khi người này đáp chuyến bay đến sân bay Suvarnabhumi.

Nhóm bắt cóc, gồm 4 người Trung Quốc, giam giữ nạn nhân trong những khách sạn ở Pattaya và Rayong, đồng thời gây áp lực buộc người nhà nạn nhân giao tiền chuộc 10 triệu baht (7,5 tỉ đồng). Khi nhận đủ tiền, nhóm này không thả người mà còn đòi thêm 5 triệu baht khiến người nhà nạn nhân đi báo cảnh sát.
Sợ cảnh sát bắt, nhóm này đã thả nữ doanh nhân ngay giữa Bangkok, rồi nhanh chân trốn khỏi Thái Lan. Cảnh sát cho biết tham gia vụ bắt cóc còn có một người Thái Lan và một cảnh sát cửa khẩu bị tình nghi có liên quan. Nạn nhân cho biết người tổ chức bắt cóc từng cùng tham gia hợp tác đầu tư ở châu Phi, nhưng thua lỗ nên tính chuyện bắt cóc, tống tiền bà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.