Sao Ấn Độ nhận 1.000 cuộc gọi cầu cứu, chở thi thể đi hỏa táng mỗi ngày

11/05/2021 19:00 GMT+7

Trước thảm kịch Covid-19 tại Ấn Độ, Arjun Gowda đã tình nguyện lái xe cứu thương để kịp thời giúp đỡ người dân quê nhà. Nam diễn viên cho biết anh nhận được hàng ngàn cuộc gọi cầu cứu, nhờ chở thi thể đi hỏa táng mỗi ngày.

Theo India Times hôm 9.5, tài tử Arjun Gowda đang tích cực hỗ trợ người dân Ấn Độ giữa làn sóng lây nhiễm Covid-19 khủng khiếp tại nước này. Việc làm của sao nam Bollywood được truyền thông địa phương đưa tin từ hai tuần trước. Kể từ đó, hành động của anh được lan truyền, hưởng ứng trên mạng xã hội đồng thời khiến nghệ sĩ này nhận những cuộc gọi cầu cứu không ngừng nghỉ.
Trong cuộc phỏng vấn với trang tin kể trên, Arjun Gowda bộc bạch: “Nghĩa vụ của chúng ta là phải hành động trong những thời khắc như này. Lạc quan khi mọi thứ vẫn ổn không có gì để nói, nhưng lạc quan khi mọi thứ đang bất ổn thực sự là điều vô cùng quan trọng”.
Anh tiết lộ điều thôi thúc bản thân lái xe cứu thương tình nguyện: “Có một chuyện xảy ra ở gần nhà tôi, khi bà lão giao sữa thường ngày qua đời và khi tôi biết về số tiền mà gia đình phải trả cho một chuyến xe cứu thương, tôi đã bị sốc. Điều đó khiến tôi trăn trở mãi về những gì người dân đang phải đối mặt”.

Arjun Gowda bộc bạch trên trang cá nhân: “Tôi không muốn hỏa táng thêm thi thể nào nữa. Mọi người hãy đi tiêm phòng và giữ gìn sức khỏe thật tốt”

ẢNH: INSTAGRAM NV

Nam diễn viên chia sẻ rằng anh làm việc gần như suốt ngày đêm vì những lời cầu cứu, nhờ cậy từ vô vàn người dân khốn khổ. “Tôi nhận được khoảng 1.000 cuộc gọi mỗi ngày. Những cuộc gọi này bao gồm cuộc gọi để đưa thi thể đi hỏa táng, đưa bệnh nhân đến bệnh viện hay thậm chí là tìm kiếm giường bệnh và bình ô xy. Điều đáng kinh ngạc là tôi không chia sẻ số điện thoại của mình lên mạng xã hội và họ tìm đến tôi thông qua lời truyền miệng từ những người mà tôi đã giúp đỡ”, sao nam nổi tiếng cho hay.
Arjun Gowda từng có kế hoạch sẽ đến Hyderabad và Chennai (Ấn Độ) để tìm kiếm cơ hội diễn xuất nhưng thực trạng tàn khốc đã khiến nghệ sĩ này gác lại dự định ấy. Anh tâm sự về công việc cứu trợ: “Tôi đã nghĩ rằng đây là tất cả những gì mình cần làm ở thời điểm hiện tại. Giờ tôi ngủ tối đa 4 tiếng mỗi ngày và cố gắng giữ cho bản thân ở tình trạng luôn luôn sẵn sàng. Lúc ngủ, tôi sẽ tắt điện thoại vì thật khó để từ chối. Trước đây tôi có chế độ ăn 6 bữa/ngày nhưng từ khi gắn liền với chiếc xe cứu thương, tôi không còn muốn ăn nhiều nữa. Tôi thường ăn 2 bữa một ngày và uống cà phê để luôn tỉnh táo”. Arjun cho biết anh không bao giờ thấy mệt mỏi, nhất là khi biết mình đang ở cạnh ai đó và giúp họ vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Arjun Gowda chia sẻ anh từng hỏa táng cho hai chị em nhiễm Covid-19 và không lâu sau cũng hỏa táng cho người mẹ. “Ai có thể ngờ rằng tôi đã làm điều này cho cả 3 người trong cùng một gia đình, thật lạ lùng nhưng đó là hiện thực…”, nam diễn viên bày tỏ

ẢNH: INSTAGRAM NV

Arjun Gowda cho biết một trong những trải nghiệm khó quên nhất là chuyển thi thể của một bệnh nhân cùng ngành. “Tôi phải đưa thi thể một người đến một nơi cách xa hơn 100km, đó là quê hương của anh ấy. Chỉ khi tôi đang giúp đỡ những nghi thức cuối cùng, tôi mới biết rằng người đó là nhà làm phim Swathi Ambareesh. Trên đường về, tôi bồi hồi và cảm thấy thật thân thuộc với người đã khuất bởi suy cho cùng, ai tham gia vào nền công nghiệp điện ảnh Bollywood đều như người trong gia đình”, sao nam nhớ lại.
Ngoài hoạt động tình nguyện tích cực của Arjun Gowda, nhiều sao Bollywood như: Priyanka Chopra, Sonu Sood, Harshvardhan Rane, Gurmeet Choudhary, Akshay Kumar, Salman Khan…. đã ra sức quyên góp tiền của, có các hoạt động hỗ trợ thiết thực giúp người dân vượt qua thảm kịch Covid-19. Tại Việt Nam, MC Đại Nghĩa cũng vừa kêu gọi được hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ người dân Ấn Độ chiến đấu với cơn khủng hoảng dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.