‘Sao’ Brazil rục rịch rút quốc tịch, chính sách nhập tịch của tuyển Trung Quốc thất bại

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/03/2022 14:12 GMT+7

Chính sách nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã thất bại nặng nề khi tiền đạo người Brazil Ricardo Goulart muốn xin rút quốc tịch.

Theo tờ Sohu, hôm 20.3, tiền đạo nhập tịch Fernando Henrique bị CĐV Trung Quốc chỉ trích do từ chối hội quân tuyển quốc gia để ở lại quê nhà Brazil tận hưởng cuộc sống xa hoa. Chưa dừng ở đó, chính sách nhập tịch của bóng đá đất nước đông dân nhất thế giới được mô tả đang dần biến thành ‘trò cười’ khi Goulart được cho là đang xin rút quốc tịch Trung Quốc.

Ricardo Goulart (trái) được cho là sắp rút quốc tịch Trung Quốc

AFP

Sự chỉ trích của dư luận Trung Quốc tăng cao sau khi HLV Li Xiaopeng quyết định loại 4 ngôi sao nhập tịch người Brazil là Aloisio, Elkeson, Alan Carvalho, Fernando Henrique khỏi danh sách 25 tuyển thủ Trung Quốc chuẩn bị cho 2 lượt trận cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Ả Rập Xê Út (ngày 24.3 trên sân trung lập tại Sharjah, UAE) và chủ nhà Oman vào ngày 29.3 ở Muscat. Người hâm mộ Trung Quốc thực sự tức giận khi hay biết Fernando từ chối đến UAE để kiểm tra thể lực, thay vào đó ở lại Brazil tận hưởng cuộc sống giàu có với gia đình và luôn được bao quanh bởi nhiều phụ nữ tại hộp đêm. Điều đáng nói là kể từ khi nhập tịch, tiền đạo này đã không chơi một trận nào cho tuyển Trung Quốc sau khi giàu lên nhờ kiếm được khoảng 200 triệu nhân dân tệ trong thời gian chơi bóng ở nước này.

Bên cạnh đó, trong một động thái mới, Goulart được cho là sắp rút quốc tịch Trung Quốc. Hiện tại, mục quốc tịch của Goulart trên trang web tiểu sử cầu thủ này bằng tiếng Trung đã chuyển sang hiển thị là "Brazil", theo tờ Sohu.

Goulart đã trở lại Brazil kể từ khi chấm dứt hợp đồng với CLB Quảng Châu vào tháng 11 năm ngoái và hiện đang chơi cho CLB Santos ở quê nhà. Tiền vệ 30 tuổi này gần như sẽ không quay lại Trung Quốc. Vì vậy, theo báo giới địa phương, cộng với động thái trên trang web, việc Goulart rút khỏi quốc tịch Trung Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Fernando tận hưởng cuộc sống giàu có ở Brazil và tìm nhiều cách lảng tránh khoác áo tuyển Trung Quốc

CHỤP MÀN HÌNH

Goulart, người chuyển đến thi đấu ở Trung Quốc từ CLB Palmeiras vào tháng 1.2015, đã hoàn thành thủ tục nhập tịch vào tháng 7.2019. Trong 7 năm ở Trung Quốc, tổng thu nhập của Goulart đạt khoảng 440 triệu nhân dân tệ, đặc biệt là sau khi nhập quốc tịch Trung Quốc, mức lương hàng năm đã tăng lên 15 triệu euro (hơn 100 triệu nhân dân tệ).

Trong khi đó, Fernando là một trong những cầu thủ nhập tịch của tuyển Trung Quốc khiến người hâm mộ nước này chán ngán nhất. Thời còn khoác áo CLB Quảng Châu, mức lương hàng năm của anh lên tới gần 100 triệu nhân dân tệ.

Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) sa sút trong những năm qua

AFC

Tuy nhiên, từ khi nhập tịch từ tháng 7.2019, Fernando luôn tìm đủ lý do để lảng tránh việc khoác áo tuyển Trung Quốc. Trong gần 7 năm thi đấu ở Trung Quốc, tiền đạo người Brazil này kiếm được tổng thu nhập khoảng 176 triệu nhân dân tệ, một khoản tiền giúp cầu thủ trở nên giàu có tại quê nhà Brazil.

Fernando chưa từng đá trận nào cho tuyển Trung Quốc, nhưng điều khiến người hâm mộ phẫn nộ hơn cả là sau khi bình phục chấn thương, cầu thủ người Brazil này mới đây đăng video vui vẻ trên mạng xã hội, âu yếm người đẹp trong hộp đêm và đưa cả gia đình đi du lịch".

Tiền đạo nhập tịch Aloisio (trái) được cho là sắp giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế

MINH HOÀNG

Ngoài Goulart và Fernando, một tiền đạo Brazil nhập tịch khác là Aloisio, người đang muốn ký hợp đồng với một CLB hạng hai của Brazil, cũng rất có thể sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế khi tuyển Trung Quốc đã hết hy vọng tranh vé dự World Cup 2022.

Aloisio nhập quốc tịch Trung Quốc vào tháng 3.2020. Tiền đạo 33 tuổi này đã ở Trung Quốc 8 năm và có tổng thu nhập không kém Goulart và Fernando. Trận đấu gần nhất mà Aloisio khoác áo tuyển Trung Quốc là thất bại 1-3 trước Việt Nam ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hồi đầu tháng 2.

Với chính sách nhập tịch các ngôi sao không có huyết thống và kém hiệu quả, CFA nhiều khả năng sẽ tập trung nhắm đến các tài năng có gốc gác nước này đang thi đấu ở các nền bóng đá phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.