Sao HAGL 18 tuổi khiến Kiatisak mê tít và chuyện được bầu Đức cưu mang

12/01/2022 14:25 GMT+7

Nguyễn Đức Việt là cái tên gây chút ý và nhận được được truyền thông cũng như người hâm mộ sau khi HAGL đăng quang.

HAGL vừa vô địch giải Tứ hùng cúp Hoàng đế Quang Trung ở Bình Định với đội hình thiếu vắng nhiều tuyển thủ Việt Nam. Cũng vì không có sự góp mặt của những Công Phượng, Văn Toàn,…mà nhiều cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của đội bóng phố núi mới có cơ hội được ra sân thử sức. Trong đó, Nguyễn Đức Việt là cái tên được truyền thông và người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất sau khi HAGL đăng quang.

Sinh năm 2004, Nguyễn Đức Việt vừa mới bước qua tuổi 18 nhưng đã được HLV Kiatisak tin tưởng trao cơ hội. Tiền vệ này ra sân ở tất cả các trận đấu của HAGL ở cúp Hoàng đế Quang Trung, trong đó có 2 trận đấu gặp Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Đức Việt còn đá chính trong trận cuối gặp chủ nhà Topenland Bình Định.

Đức Việt (24) chơi tốt ở tuyến giữa của HAGL

FBNV

Dù còn rất trẻ nhưng Đức Việt khiến nhiều người phải bất ngờ với phong cách thi đấu rất chững chạc. Trước những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm hơn ở tuyến giữa của đối phương như Tiến Anh, Văn Thuận của Topenland Bình Định, tiền vệ 18 tuổi kiểm soát bóng rất hiệu quả, che chắn khôn ngoan và cũng có nhiều đường chuyền chính xác.

Tuy nhiên, trước khi trưởng thành như ngày hôm nay, ít ai biết Đức Việt suýt phải từ bỏ ước mơ bóng đá từ những ngày đầu tiên.

Câu chuyện cảm động từ sự cưu mang của bầu Đức

Ở VCK U.19 quốc gia 2020 diễn ra tại trung tâm đào tạo trẻ PVF Hưng Yên, nhiều người hâm mộ tò mò khi đội bóng phố núi có đến 2 đại diện góp mặt là HAGL 1 và HAGL 2.

Đội HAGL 1 cho HLV Guillaume Graechen dẫn dắt với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ thuộc học viện HAGL JMG. Trong khi đó, HAGL 2 gồm các cầu thủ thuộc lớp năng khiếu của đội bóng phố núi do HLV Chu Ngọc Cảnh quản lý. Cả HAGL 1 và HAGL 2 đều thuộc biên chế CLB phố núi nhưng 2 đội có những khác biệt về giáo án luyện tập và cả về hoàn cảnh đặc biệt của các cầu thủ trẻ từ khi mới bước chân theo nghiệp quần đùi áo số.

Đức Việt (trắng) trong màu áo U.19 HAGL 2 ở VCK U.19 quốc gia 2020

khả hòa

Phóng viên báo Thanh Niên lúc đó đã đặt câu hỏi với HLV Chu Ngọc Cảnh về sự khác nhau giữa HAGL 1 và HAGL 2. “HAGL 1 với sự dẫn dắt của ông Graechen người Pháp, đội này cũng đã tập trung được thời gian rất lâu rồi, từ năm 2012-2013. Còn đội HAGL 2 là đội năng khiếu, năm 2015 thì Nutifood tuyển sinh, có 30 vận động viên thì bên Nutifood lấy một nửa, còn nửa còn lại thì họ loại. Ông chủ tịch Đoàn Nguyên Đức thấy tội quá, các em khóc, rồi xin và buồn thì ông quyết đưa nhóm còn lại (HAGL 2) về HAGL nuôi từ 2015 đến nay", cựu cầu thủ HAGL nói.

Lọt mắt xanh cựu HLV tuyển U.19 Việt Nam và bây giờ là Kiatisak

Từ một cầu thủ trẻ học bóng đá theo 'diện vé vớt', Đức Việt nỗ lực phát triển và dần được công nhận. Năm 2020, ông Philippe Troussier lúc đó vẫn còn là HLV của đội tuyển U.19 Việt Nam, vị HLV người Pháp thường có mặt ở trung tâm PVF để chứng kiến các trận đấu thuộc VCK U.19 quốc gia và đã nhìn ra tài năng của Đức Việt. Tiền vệ 18 tuổi là một trong số ít những cầu thủ thuộc đội HAGL 2 được gọi lên triệu tập đội tuyển U.19 Việt Nam ngay sau khi VCK U.19 quốc gia khép lại.

Ở giải U.19 quốc gia diễn ra tại Bình Dương hồi đầu năm 2021, Đức Việt cũng nằm trong thành phần của đội HAGL. Sau đó, tiền vệ này tiếp tục được HLV Troussier gọi lên tuyển.

Hiện tại, “Phù thủy trắng” không còn làm việc ở Việt Nam. Hợp đồng của HLV Troussier và VFF vừa kết thúc vào mùa hè năm 2021 và cả 2 bên đã quyết định không ký gia hạn.

Nguyễn Đức Việt (phải) có thể được HLV Kiatisak đôn chơi lên ở V-League 2022

Đến VCK U.21 quốc gia vừa kết thúc hồi cuối tháng 12.2021, Đức Việt không nằm trong danh sách đội U.21 HAGL dự giải. Tuy nhiên, anh bất ngờ có tên trong thành phần tham dự cúp Hoàng đế Quang Trung cùng đội 1 HAGL.

Tại đây, Đức Việt thể hiện rất tốt và cũng nhận được lời khen từ HLV Kiatisak. Tiền vệ sinh năm 2004 còn được so sánh với Tuấn Anh khi có kỹ thuật khéo léo, khả năng xử lý điềm tĩnh, điều phối bóng hợp lý, thoát pressing tốt và không ngại va chạm với các đàn anh ở khu vực tuyến giữa. Thậm chí, cầu thủ 18 tuổi còn được đánh giá là có phần nhỉnh hơn Tuấn Anh ở nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp.

Cúp Hoàng đế Quang Trung là giải đấu chạy đà cho V-League 2022. HLV Kiatisak cũng muốn rà soát, chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới. Bên cạnh đó, HAGL cũng đang có chủ trương đôn các cầu thủ trẻ lên chơi chuyên nghiệp để xây dựng đội ngũ kế thừa. Với màn trình diễn vừa qua, Đức Việt có thể sẽ được “Zico Thái” điền tên vào đội 1 của HAGL tham dự V-League 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.