‘Sao’ người Mỹ muốn cùng tuyển nữ Philippines chứng tỏ đẳng cấp ở SEA Games 31

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/05/2022 13:43 GMT+7

Trung vệ người Mỹ nhập tịch Dominique Randle hy vọng tuyển nữ Philippines chứng tỏ sức mạnh ở SEA Games 31 sau thành công lịch sử đoạt vé dự VCK World Cup nữ 2023.

Dominique Randle cùng đội trưởng Hali Long chính là mấu chốt trong thành tích lịch sử vào bán kết Asian Cup nữ 2022 của tuyển nữ Philippines. Cặp đội này đã là nhân tố chính giúp hàng thủ tuyển nữ Philippines cực kỳ chắc chắn.

Trung vệ người Mỹ nhập tịch Dominique Randle hy vọng tuyển nữ Philippines chứng tỏ sức mạnh ở SEA Games 31

PFF

Theo tờ GMA News Online, Dominique Randle, người sinh ra ở Seattle, Washington (Mỹ) có mẹ là người Philippines, là một trong những ngôi sao nổi bật giúp tuyển nữ Philippines lần đầu đoạt vé dự VCK World Cup nữ, và được kỳ vọng sẽ là nền tảng hướng đến tấm HCV SEA Games 31.

Thật vậy, dù phải trải qua chuyến đi dài mệt mỏi từ Úc (nơi đội tập huấn) đến Hà Nội nhưng tuyển nữ Philippines đã thể hiện sức mạnh vượt trội trong trận thắng Campuchia 5-0 ở trận ra quân bảng A bóng đá nữ SEA Games 31 hôm 9.5. Tuy nhiên, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Alen Stajcic đang khao khát chứng tỏ mình trong cuộc đụng độ với tuyển nữ chủ nhà Việt Nam ở trận đấu vào lúc 19 giờ tối nay (11.5) trên sân Cẩm Phả. Đây cũng là mục tiêu Dominique Randle muốn cùng các đội đội nhắm tới trong cuộc đọ sức với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuyển nữ Philippines (phải) dễ dàng vượt qua Campuchia

NGỌC DƯƠNG

“Chúng tôi đặt kỳ vọng rất cao vào SEA Games. Mục tiêu của chúng tôi là giành huy chương tại SEA Games và lọt vào trận chung kết”, Dominique Randle chia sẻ. “Sau khi vượt qua vòng loại World Cup, chúng tôi quyết định rằng chỉ làm được điều đó là không đủ. Chúng tôi muốn trở thành đối thủ cạnh tranh trên đấu trường thế giới, vì vậy điều đó bắt đầu với giải đấu này”, trung vệ 27 tuổi này nhấn mạnh.

Theo Dominique Randle, tuyển nữ Philippines đã chứng minh rằng thành công ở Asian Cup nữ là điều mà họ có thể duy trì ở SEA Games lần này. “Thành công của chúng tôi không chỉ xuất hiện một lần; chúng tôi sẽ tiến bộ hơn… Chúng tôi đặt mục tiêu từng trận một. Nếu chúng tôi có thể áp dụng tất cả các bài tập của mình vào từng trận đấu tại SEA Games 31, tôi biết đội có thể làm nên những điều vượt quá mong đợi của mình”, Randle cho biết.

Tuyển nữ Philippines (áo trắng) sẽ là đối thủ đáng gờm của Việt Nam

NGỌC DƯƠNG

Hậu vệ nhập tịch từng suýt từ bỏ bóng đá phấn khích cho biết thêm: “Tôi rất vui khi được tiếp tục hành trình này và phát triển hơn nữa khi chúng tôi chuẩn bị cho World Cup. Nhóm cầu thủ hiện tại của đội rất đặc biệt và tôi biết chúng tôi sẽ tiếp tục gây chấn động thế giới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.