Sao nhập tịch thất sủng là ‘vũ khí bí mật’ tuyển Malaysia của HLV người Hàn Quốc?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/05/2022 18:35 GMT+7

Màn trình diễn ‘lột xác’ của chân sút người Brazil nhập tịch Guilherme De Paula giúp tuyển Malaysia thắng đậm Brunei 4-0 trong trận giao hữu hôm 27.5 được ví là ‘vũ khí bí mật’ dưới thời tân HLV Kim Pan-gon.

Theo báo giới Malaysia, bàn thắng ghi được trong trận thắng Brunei tại sân Bukit Jalil đã trở thành nguồn động viên tinh thần cho tiền đạo De Paula, người vốn bị chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn tệ ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Tiền đạo nhập tịch De Paula được xem là "vũ khí bí mật" dưới thời tân HLV Kim Pan-gon

FAM

Theo tờ Metro, dù chỉ là bàn thắng từ chấm phạt đền nhưng nó có ý nghĩa rất lớn với tiền đạo 35 tuổi gốc Brazil, nhất là sau khi anh là mục tiêu bị CĐV Malaysia chỉ trích trước đó. Sau trận giao hữu trên, De Paula một lần nữa nhấn mạnh không quan tâm đến những đánh giá của dư luận bởi tập trung chính của anh ở vị trí tiền đạo là ghi bàn và mang về chiến thắng cho tuyển Malaysia.

"Tôi biết mình phải làm gì, đôi khi có những khoảnh khắc tốt và đôi khi xấu. Đây là điều bình thường trong bóng đá. Đối với tôi, những lời chỉ trích giống như một vết đốt nhỏ. Tôi chỉ làm việc chăm chỉ và cố gắng cống hiến hết mình cho đội bóng. Tiền đạo nào cũng muốn ghi bàn. Chỉ là đôi khi chúng tôi không ghi được bàn thắng, nhưng nếu đồng đội ghi bàn, tôi sẽ tự hào và hạnh phúc", Da Paula nói.

Ngoài việc đóng góp 1 bàn thắng, chân sút 35 tuổi cũng tạo ra nhiều tác động hơn trước khi anh dường như siêng năng hơn trong việc di chuyển và tranh bóng. Trên thực tế, cầu thủ gốc Brazil còn kiến tạo 1 bàn thắng khác để giúp đội bóng của HLV Kim Pan-gon đánh bại Brunei.

Thật vậy, trong đợt triệu tập lần này chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2023, sự xuất hiện của De Paula được coi là bất ngờ lớn khi tiền đạo này trước đó tưởng như sẽ không còn cơ hội trở lại tuyển Malaysia. Trong khi đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết tuyển Malaysia sẽ có “vũ khí bí mật” ở loạt trận giao hữu lần này. Vì thế, báo giới Malaysia nhận định rằng, sự có mặt và chơi tốt hơn của De Paula được xem là “vũ khí bí mật” của tuyển quốc gia.

De Paula (số 18) đã chơi nỗ lực hơn trước

FAM

Tuy vậy, HLV Kim Pan-gon hy vọng trận đấu với Hồng Kông vào tuần tới sẽ là một bài kiểm tra khó khăn hơn và đòi hỏi các học trò phải thể hiện phong độ thực sự. “Trận đấu của chúng tôi lẽ ra phải tốt hơn, tôi không quan tâm chúng tôi đã ghi được bao nhiêu bàn nhưng về tổng thể, chúng tôi đã có thể có một màn trình diễn tốt hơn. Tôi không phàn nàn về các cầu thủ bởi vì họ đã rất nỗ lực. Tôi đang cố gắng hiểu những cầu thủ mà tôi có. Tôi đánh giá cao những cầu thủ đã cống hiến 100% trong suốt quá trình tập luyện. Họ không phải là những cỗ máy, vì vậy tôi nghĩ rằng theo thời gian chỉ có thể thích nghi và tôi hy vọng chúng tôi sẽ là một đội tốt hơn", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.