U.23 Malaysia tập trung cầu thủ cho SEA Games 31 theo kiểu ‘cuốn chiếu’

Giang Lao
Giang Lao
26/04/2022 13:24 GMT+7

Sau khi chỉ có 5 cầu thủ tập trung ngày 20.4, đến ngày 25.4 U.23 Malaysia đã tăng số lượng lên 14 cầu thủ vừa đủ để HLV Brad Maloney tập luyện các bài tập chiến thuật chuẩn bị cho SEA Games 31.

Theo tờ New Straits Times, U.23 Malaysia đã được tháo gỡ bế tắc về việc tập trung cầu thủ tốt nhất cho SEA Games 31 khi các CLB ở giải Super League đồng ý nhả quân theo từng giai đoạn, vì thế phải chấp nhận việc nhận quân theo kiểu “cuốn chiếu”.

Phải đến ngày 25.4 HLV Brad Maloney mới có đủ quân để tập luyện các bài chiến thuật cho U.23 Malaysia

FAM

Tuy không dễ chấp nhận, nhưng theo HLV Brad Maloney trả lời báo chí Malaysia: “Ít ra U.23 Malaysia vẫn có một lộ trình rõ ràng trong việc tập trung cầu thủ, và điều này đảm bảo cho chúng tôi sẽ có lực lượng cần thiết cho 2 giải đấu sắp tới là SEA Games 31 (tại Hà Nội từ ngày 6 đến 22.5) và vòng chung kết U.23 châu Á (tại Uzbekistan từ ngày 1 đến 19.6). Tôi muốn cảm ơn các CLB và MFL (Malaysian Football League, điều hành các giải đấu chuyên nghiệp ở Malaysia) vì sự hợp tác của họ đã tháo gỡ sự bế tắc gần đây”.

Hiện MFL đã quyết định hoãn 3 vòng đấu ở giải Super League của Malaysia các ngày 30.4 và 29.5 sang thời gian khác. Điều này không chỉ giúp đội U.23 thoải mái dự SEA Games 31 mà cả đội tuyển nước này do HLV Kim Pan-gon dẫn dắt cũng sẽ triệu tập được cầu thủ tốt nhất thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế gặp Myanmar ngày 27.5, và Hồng Kông ngày 1.6 chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

Theo cựu HLV tuyển Malaysia, ông B. Satiananthan đánh giá, việc linh động dời lịch đấu của MFL xứng đáng được hoan nghênh, khi giúp cả 2 đội tuyển có sự chuẩn bị cần thiết dù việc tập trung cầu thủ phải theo từng giai đoạn.

Ông B. Satiananthan cũng cho biết thêm: “Đấu trường SEA Games rất quan trọng, vì thế HLV Brad Maloney phải có những cầu thủ tốt nhất và thật khỏe mạnh thì U.23 Malaysia mới hy vọng có sự thành công. Nếu giải đấu vẫn tiếp diễn sẽ dẫn tới việc các cầu thủ bị kiệt sức, đội bóng dễ nhận lấy thất bại, và HLV sẽ người đầu tiên bị người hâm mộ chỉ trích mà không cần biết lý do chính đáng”.

Quân số U.23 Malaysia đã được tăng lên 14 cầu thủ

FAM

Tờ New Straits Times cũng cho biết, sau khi có 14 cầu thủ tập trung từ ngày 25.4, các ngày tới U.23 Malaysia sẽ dần có đủ quân số tổng cộng là 31 cầu thủ triệu tập khi các CLB dần nhả quân. Trước ngày bay sang Hà Nội dự kiến 4.5, HLV Brad Maloney sẽ gút danh sách của U.23 Malaysia dự SEA Games 31, và chuẩn bị thi đấu trận ra quân ở bảng B gặp U.23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 7.5 trên sân Thiên Trường ở Nam Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.