Sao thế giới thương tiếc Nữ hoàng Anh Elizabeth II

09/09/2022 07:37 GMT+7

Nữ hoàng Elizabeth II, quốc vương trị vì lâu nhất của Anh qua đời ở tuổi 96 hôm 8.9. Những ngôi sao trên khắp thế giới đang bày tỏ sự tiếc thương, kính trọng đối với di sản bà để lại.

“Tôi đang thương tiếc cùng với phần còn lại của đất nước tôi về sự ra đi của một Nữ hoàng vĩ đại. Tôi tự hào gọi mình thuộc thời đại Elizabeth. Nếu có một định nghĩa về quý tộc, Nữ hoàng Elizabeth là hiện thân của nó”, nữ diễn viên Helen Mirren nói.

Nữ hoàng Elizabeth II trị vì lâu nhất trong lịch sử nền quân chủ Anh, hưởng thọ 96 tuổi

reuters

Danh ca Elton John thì nhìn lại: “Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin Nữ hoàng Elizabeth qua đời. Bà là nguồn cảm hứng, dẫn dắt đất nước qua nhiều thời kỳ vĩ đại và đen tối nhất với sự duyên dáng, đoan trang. Nữ hoàng Elizabeth đã là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi từ thời thơ ấu cho đến nay. Tôi sẽ mãi nhớ bà vô cùng”.

Nữ hoàng Elizabeth II bắt tay ngôi sao điện ảnh Daniel Craig trong buổi chiếu ra mắt phim Casino Royale năm 2006

reuters

Daniel Craig - “James Bond” trên màn bạc bày tỏ: “Tôi cũng như rất nhiều người dân, vô cùng đau buồn trước tin hôm nay. Nữ hoàng để lại một di sản không gì sánh được”.

Thành viên ban nhạc The Beatles - Paul McCartney cầu nguyện: “Xin Chúa phù hộ cho Nữ hoàng Elizabeth II. Cầu mong bà được yên nghỉ. Nữ hoàng vạn tuế”.

Còn ca sĩ Ozzy Osbourne thì viết: “Tôi thương tiếc đất nước của mình trước sự ra đi của Nữ hoàng vĩ đại nhất. Với trái tim nặng trĩu, tôi nghĩ chuyện này sẽ gây tổn thương cho nước Anh khi không có Nữ hoàng Elizabeth II”.

Danh ca Tom Jones nhận định: “Nữ hoàng Elizabeth II luôn hiện diện thường xuyên và là nguồn cảm hứng trong suốt cuộc đời tôi. Bà là một vị vua luôn trấn an tinh thần dân chúng trong những thời điểm khó khăn nhất. Sự cống hiến của bà là không gì sánh được. Tôi rất vinh dự và may mắn khi được sống trong triều đại của bà”.

“Quá đau buồn trước sự ra đi của Nữ hoàng. Trên tất cả, bà là một người mẹ, người bà thật tuyệt vời. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Hoàng gia”, ca sĩ Leona Lewis viết.

Nữ hoàng Elizabeth II gặp gỡ các ca sĩ Elton John, Cliff Richard, Shirley Bassey, Tom Jones và Paul McCartney (từ trái sang) ở hậu trường buổi hòa nhạc Diamond Jubilee bên ngoài Cung điện Buckingham, London ngày 4.6.2012

reuters

Nhạc sĩ Webber Andrew Lloyd bày tỏ: “Nữ hoàng không chỉ là chiếc mỏ neo của riêng nước Anh và Khối thịnh vượng chung mà còn là nguồn cảm hứng cho cả thế giới trong suốt cuộc đời phục vụ tận tụy của bà. Di sản bà để lại sẽ được ghi nhớ như một ngọn hải đăng đầy vị tha cho tình yêu, sự hiểu biết dành cho mọi người trên toàn thế giới, bất kể chủng tộc hay tín ngưỡng. Vợ chồng tôi vô cùng đau buồn trước tin này, xin gửi lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho gia đình Nữ hoàng”.

“Trong suốt cuộc đời tôi, Nữ hoàng Elizabeth II luôn hiện hữu. Cả thời thơ ấu, tôi nhớ như in khi xem đám cưới của bà trên TV. Tôi nhớ bà là một cô gái trẻ xinh đẹp, người bà vô cùng yêu quý của dân tộc”, rocker Mick Jagger nói.

Nghệ sĩ Yoko Ono, vợ danh ca John Lennon viết: “Chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình Hoàng gia sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II; một người phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực trị vì 70 năm với sự chính trực, phẩm giá, duyên dáng và lòng nhân ái. Yoko và Sean Ono Lennon”.

Ca sĩ Úc Kylie Minogue nhớ lại: “Những lần tôi vinh dự được diện kiến ​​Nữ hoàng Elizabeth II, năng lượng, lòng trắc ẩn và hào quang của bà luôn tỏa sáng đặc biệt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.