Sao trẻ HAGL bỡ ngỡ khi lên U.23, không muốn so sánh thầy Park và HLV Kiatisak

13/04/2022 12:14 GMT+7

Gây bất ngờ khi công bố danh sách U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, thầy Park đã loại nhiều cầu thủ được xem là nổi bật nhưng đã gọi một số nhân tố trẻ, trong đó có cầu thủ 18 tuổi Nguyễn Đức Việt (HAGL).

Trước khi được triệu tập vào đội U.23 Việt Nam, Đức Việt đã thi đấu khá tốt tại giải U.19 quốc gia trong màu áo U.19 HAGL. Cầu thủ sinh năm 2004 này cũng thi đấu khá tốt, góp một phần công sức vào chức vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 của HAGL.

HLV Kiatisak đã nhận xét về học trò: "Mới chỉ 18 tuổi nhưng Đức Việt đã thi đấu rất ấn tượng. Cậu ấy có tiềm năng rất lớn cho HAGL cũng như bóng đá Việt Nam sau này".

Đức Việt (số áo 44)

MINH HIẾU

Trong khi một số đàn anh không có cơ hội dự SEA Games 31 vì nhiều lý do khác nhau, việc Đức Việt được thầy Park điền tên vào danh sách tập trung có thể gây ngạc nhiên. Nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia, Đức Việt xông xáo, nhiệt huyết (phẩm chất mà thầy Park luôn rất thích thú), khéo léo và tư duy chiến thuật rất tốt. Tiền vệ trẻ, học trò của thầy Kiatisak nếu giữ được phong độ ổn định, sẽ có thể trở thành “con bài trong tay áo” của HLV Park Hang-seo.

Đức Việt trả lời phỏng vấn

MINH HIẾU

Chia sẻ với báo chí trước buổi tập của đội U.23 Việt Nam vào sáng 13.4, sao trẻ của HAGL nói: “Tôi rất vui nhưng cũng cảm thấy rất bỡ ngỡ khi lần đầu tiên được thầy Park gọi lên đội U.23 Việt Nam. Tôi cũng không rõ mình được triệu tập vì lý do chuyên môn như thế nào nhưng có lẽ ưu điểm của tôi là sức trẻ và sức mạnh. Tất nhiên, để có được chỗ đứng ở đội, tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều”.

Khi được đề nghị nhận xét về thầy Park qua những buổi tập vừa qua, Đức Việt cho biết: “Thầy rất khắt khe khi hướng dẫn chúng tôi tập trên sân nhưng lại rất vui tính lúc sinh hoạt đời thường. Thầy rất tình cảm”.

Đàn em của Công Phượng, Văn Toàn cũng tế nhị trước câu hỏi về thầy Park và HLV Kiatisak: “Có lẽ không nên so sánh vì mỗi HLV lại có một triết lý bóng đá riêng, khác nhau. Nên tôi không muốn nhận xét về 2 thầy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.