Sao UFC vẫn miệt mài tập luyện dù mang bầu 23 tuần tuổi

23/05/2020 08:00 GMT+7

Ngôi sao của UFC, Nina Ansaroff đã chứng tỏ rằng không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản cô tập luyện dù đang mang thai đến 23 tuần.

Võ sĩ 34 tuổi đang thi đấu ở hạng cân strawweight đã đính hôn vào năm 2018 với nữ võ sĩ đồng nghiệp, nhà vô địch hạng cân bantamweight và featherweight của UFC, Amanda Nunes.
Không chỉ là nữ võ sĩ Brazil đầu tiên tham dự đấu trường UFC, Amanda Nunes còn trở thành nhà vô địch đồng tính đầu tiên ở UFC. Với tính cách trầm lặng, cả Amanda lẫn Nina đều giữ im lặng về mối quan hệ của hai người và khán giả chỉ có thể biết đến cuộc tình này khi Amanda vô địch UFC 200.

Ansaroff và Nunes đang chờ đợi đứa con của mình

Ảnh: Chụp màn hình

Vào tháng 3 vừa qua, cặp đôi tuyên bố họ đang mong đợi đứa con đầu lòng sẽ chào đời vào tháng 9 này. Trong thời gian ‘thất nghiệp’ do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thực hiện thiên chức làm mẹ, Ansaroff đã chia sẻ: “Tôi vẫn sẽ tập luyện trong suốt thai kỳ. Tôi chưa có con trước đây vì vậy tôi không biết cơ thể mình sẽ thay đổi như thế nào, nhưng tôi vẫn tập luyện để giữ dáng.”
Mặc cho bụng ngày càng to, Ansaroff chứng minh rằng phát biểu của cô không chỉ là lời nói suông khi chính cô đã chia sẻ cảnh quay mà cô tập luyện với máy chạy bộ trên trang cá nhân của mình. Trao đổi thêm với báo giới, võ sĩ người Mỹ cho biết người bạn đời, Amanda Nunes đồng ý cho cô nhanh chóng trở lại lồng bát giác sau khi đứa bé chào đời. Tuy nhiên, Ansaroff không muốn lặp lại sai lầm của Mackenzie Dern.
Dern đã để thua Amanda Ribas trong một trận đấu UFC vào tháng 10 năm ngoái chỉ bốn tháng sau khi cô sinh con, và phải chịu thất bại đầu tiên trong sự nghiệp.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.