Sập cầu tại Pennsylvania ngay trước khi Tổng thống Mỹ đến phát biểu về hạ tầng

28/01/2022 22:39 GMT+7

Một cây cầu tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ) bất ngờ bị sập khiến nhiều phương tiện rơi xuống vực. Tai nạn xảy ra ngay trước khi Tổng thống Joe Biden đến vùng này để nói về vấn đề hạ tầng.

Cây cầu phủ đầy tuyết bắc ngang qua một rãnh núi đã bị đổ sập vào sáng ngày 28.1. Đài WPXI dẫn lời lãnh đạo sở cứu hỏa Pittsburgh Darryl Jones cho biết có 10 người bị thương, trong đó 3 người được đưa đến bệnh viện nhưng toàn bộ đều chỉ bị thương nhẹ.

Chiếc cầu bị sập tại Pittsburgh

AFP

Có khoảng 3-4 chiếc xe trên cầu lúc cầu sập. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy có chiếc xe bị lật ngửa.

Một vụ rò rỉ khí gas cũng được ghi nhận tại khu vực cùng thời điểm nhưng nơi rò rỉ đã được kiểm soát.

Vụ sập cầu xảy ra ngay trước khi Tổng thống Joe Biden đến Pittsburgh để tham quan một tòa nhà từng là nơi đúc thép nhưng giờ được sử dụng làm trung tâm nghiên cứu và phát triển, theo Reuters.

Một chiếc xe buýt nằm vắt vẻo trên cầu, trong khi một chiếc xe khác bị lật ngửa

Reuters

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận Tổng thống Biden đã được báo cáo về vụ sập cầu nhưng vẫn thực hiện chuyến đi như kế hoạch.

Nhà lãnh đạo dự kiến có bài phát biểu về sự phục hồi kinh tế của Mỹ trong đại dịch, về việc tạo ra 367.000 việc làm thuộc lĩnh vực chế tạo trong một năm và việc thông qua dự luật cơ sở hạ tầng 1.000 tỉ USD.

Hiện trường vụ tai nạn

Reuters

Vụ sập cầu làm nổi bật lời kêu gọi của Tổng thống Biden về việc đầu tư lớn cho hệ thống cơ sở hạ tầng, cầu đường đã cũ của Mỹ. Nhà lãnh đạo cho rằng đây là bước thiết yếu để đảm bảo sức khỏe lâu dài của nền kinh tế, bên cạnh việc giải quyết thiếu hụt trong chuỗi cung ứng và vực dậy sản xuất.

Theo số liệu của Bộ Giao thông Mỹ, bang Pennsylvania có 3.198 cây cầu trong tình trạng xuống cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.