Sắp công bố bản quyền phát sóng World Cup 2022 tại Việt Nam

10/10/2022 08:51 GMT+7

Việc thương thảo gói bản quyền truyền thông World Cup 2022 tại lãnh thổ Việt Nam đã đi tới hồi kết có hậu với bản hợp đồng trị giá có thể lên đến 15 triệu USD sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, có thể trong vài ngày tới, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ tổ chức họp báo, công bố chính thức trở thành đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông và phát sóng vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam. Được biết, quá trình thương thảo giữa VTV và đối tác nước ngoài được thực hiện tích cực, khẩn trương trong suốt mấy tháng qua. Và cũng giống như 4 năm trước, tại kỳ World Cup lần này, nhiều khả năng VTV tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn cực lớn về mặt tài chính của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư có uy tín.

Khán giả Việt Nam sẽ được xem tất cả các trận vòng chung kết World Cup 2022

AFP

Theo một chuyên gia về bản quyền (người cũng đã đại diện cho một công ty truyền thông, trực tiếp tham gia đàm phán bản quyền phát sóng World Cup 2022 nhưng sau đó bất thành vì không được phía đối tác đồng ý giảm giá xuống còn 12 triệu USD), nhiều khả năng số tiền mà VTV cùng các đơn vị đồng hành bỏ ra sẽ không dưới 15 triệu USD (hơn 350 tỉ đồng).

VTV có thể sẽ không đạt được lợi ích thương mại (thậm chí có nguy cơ bị lỗ), nhưng theo một lãnh đạo phụ trách bản quyền thuộc một tập đoàn lớn: “Điều quan trọng nhất là phục vụ được khán giả Việt Nam. Đó mới chính là mục tiêu quan trọng nhất mà VTV hướng tới. Bản thân chúng tôi cũng rất phấn khởi vì nếu VTV có bản quyền thì các cơ quan truyền thông hay doanh nghiệp như chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ gói bản quyền này, theo mức thỏa thuận hợp lý giữa các bên trên tinh thần chung là đặt quyền lợi của người hâm mộ lên hàng đầu”.

Rút kinh nghiệm từ việc bản quyền phát sóng World Cup 2018 đã bị vi phạm, dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế, năm nay, nếu hợp đồng được ký kết thành công, VTV sẽ đặc biệt đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp bảo vệ bản quyền theo đúng quy định và yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

4 năm trước, VTV cũng từng phải có công văn “cầu cứu” Bộ TT-TT, nhờ hỗ trợ xử lý các trường hợp vi phạm quy định của FIFA về bản quyền World Cup 2018. Trong đó, VTV đã khẳng định, tình trạng vi phạm bản quyền tại Việt Nam được đánh giá là rất nghiêm trọng khi nhiều website ngang nhiên livestream, đăng tải clip vi phạm bản quyền; tình trạng livestream các trận đấu cũng diễn ra tràn lan trên Facebook và YouTube.

Chuyên gia về bản quyền cho hay: “World Cup 2022, FIFA sẽ làm rất gắt vấn đề liên quan đến bản quyền. Vì thế đơn vị nào trở thành chủ sở hữu bản quyền World Cup 2022 trên toàn lãnh thổ Việt Nam, ngoài những động tác kỹ thuật mang tính bắt buộc như mã hóa để tránh tràn sóng, còn phải nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền. Một khi xảy ra vi phạm, đặc biệt là vi phạm làm tín hiệu chương trình từ Việt Nam bị tràn sang nước ngoài, vượt giới hạn địa lý, khi đó Việt Nam đã vi phạm hợp đồng và FIFA có toàn quyền dừng sóng bất cứ lúc nào. Khi đó khán giả không được xem World Cup 2022 đã đành mà Việt Nam sẽ chịu tổn thất vô cùng to lớn về uy tín và tiền bạc.

Công cuộc chống vi phạm bản quyền World Cup 2022 sẽ rất cam go và phức tạp vì các đối tượng vi phạm có trình độ cao về kỹ thuật và biết sử dụng những thủ thuật rất tinh vi. Ví dụ những tài khoản trên internet ngang nhiên lấy tên là Truyền hình VTV và chuẩn bị một trang mạng khác dự phòng nếu đường tín hiệu này bị phát hiện. Các trang web lậu khi bị chặn sẽ liên tục đổi địa chỉ IP. Cần có những hình thức xử lý mang tính răn đe cao từ Cục Phát thanh và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) cũng như cơ quan pháp luật với những đối tượng vi phạm bản quyền”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.