Nguy cơ cạn kiệt thể lực trước World Cup 2022

09/10/2022 08:41 GMT+7

Trên lý thuyết, World Cup 2022 - kỳ World Cup đầu tiên diễn ra trong mùa đông ở bắc bán cầu - có một chi tiết hấp dẫn hơn bất kỳ giải đấu nào trước đây.

Đó là thời điểm chỉ khoảng 3 tháng sau khi các giải vô địch quốc gia ở châu Âu khai diễn, đa số cầu thủ sẽ có cả điểm rơi phong độ lẫn tình trạng thể lực tốt. Bởi các kỳ World Cup trước đây đều diễn ra trong mùa hè, khi các cầu thủ đã bị vắt kiệt thể lực sau mùa bóng kéo dài 9 - 10 tháng. Và tất nhiên, cũng không ai huấn luyện để cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất trong mùa hè bao giờ.

Nhưng, đấy cũng chỉ là lý thuyết. Thực tế ra sao, lại rất phức tạp. Tình trạng kiệt sức dẫn đến phong độ không như mong muốn tại VCK World Cup 2022 là nguy cơ có thật đối với không ít ngôi sao trong lúc này. “Thủ phạm” chính là cơn đại dịch Covid-19, mà đến nay hệ lụy của nó vẫn đang hoành hành.

Trong vòng 1 năm qua, Van Dijk (trái) đã thi đấu 5.853 phút - nhiều nhất châu Âu

AFP

Phong độ sa sút của Virgil Van Dijk (CLB Liverpool và đội tuyển Hà Lan) là một trường hợp rõ ràng mà giới nghiên cứu kết nối với tình trạng cạn kiệt thể lực. Từng được xem là trung vệ vững chắc nhất thế giới, với kỷ lục không để ai qua mặt trong 65 trận đấu liên tiếp, Van Dijk mùa này bị chỉ trích khi anh chỉ đứng yên thay vì lao vào tranh chấp, để đối phương ghi bàn (trận thua M.U 1-2, khi ấy M.U còn đang đứng chót bảng ở Premier League). Trước và sau đó, khi Van Dijk chủ động tranh chấp, thì anh thảm bại. Ở Premier League, anh để Aleksandar Mitrovic (Fulham) lừa qua dễ dàng, phải phạm lỗi chịu phạt đền. Ở Champions League, Van Dijk cũng chuốc phạt đền khi phạm lỗi với Victor Osimhen (Napoli). Van Dijk cũng đã mắc lỗi cá nhân dẫn đến bàn thua trong trận đấu gần đây nhất ở Premier League (hòa Brighton 3-3).

Tuy mùa bóng này chỉ mới diễn ra, nhưng vấn đề của Van Dijk, cũng như tuyệt đại đa số ngôi sao khác, là phải đi đấu quá nhiều trong mùa bóng trước, vì bóng đá đỉnh cao phải “dồn toa” sau đại dịch Covid-19. Đây là tình trạng không tiền lệ ở những kỳ World Cup trước.

Trong vòng 1 năm trước World Cup 2018, chỉ có 29 cầu thủ thi đấu nhiều hơn 5.000 phút. Cầu thủ duy nhất trong khoảng thời gian ấy thi đấu nhiều hơn 5.500 phút là Fabian Balbuena (Paraguay, nhưng anh không dự World Cup 2018). Thế còn sau dịch? Có đến 76 cầu thủ vượt qua cột mốc thi đấu 5.000 phút trong vòng 1 năm trước EURO 2020 (diễn ra trong mùa hè 2021), 26 cầu thủ thi đấu hơn 5.500 phút, 4 cầu thủ thi đấu hơn 6.000 phút!

Trong vòng 1 năm, tính đến ngày 14.9 vừa qua, Van Dijk đã thi đấu 5.853 phút - nhiều nhất châu Âu. Trớ trêu ở chỗ: trước đó không lâu, anh đã phải vắng bóng suốt gần 1 năm vì chấn thương, rồi bỗng thi đấu không ngừng nghỉ khi vừa trở lại. Thể lực mà không sa sút thì đấy mới là chuyện lạ. Cũng thống kê trong 1 năm gần đây, còn có rất nhiều cầu thủ khác phải thi đấu trên 5.500 phút như: Joao Cancelo (CLB Man.City, tuyển Bồ Đào Nha), Antonio Rudiger (CLB Chelsea, CLB Real Madrid, tuyển Đức), Harry Kane (CLB Tottenham, tuyển Anh)…

5.853 phút tương đương hơn 65 trận đấu (mà trận nào cũng đá đủ 90 phút). Trong một cuộc nghiên cứu gồm 92 chuyên gia thể lực, HLV, chuyên gia khoa học thể thao, do Hội Cầu thủ nhà nghề thế giới FIFPro tiến hành, có đến 98% các vị khẳng định: giới hạn chịu đựng tối đa của một cầu thủ nhà nghề là 60 trận/năm; 60% cho rằng không nên để các cầu thủ thi đấu nhiều hơn 50 trận/năm. Và, đây là tình hình trước thềm World Cup 2022: có hơn 100 cầu thủ đã thi đấu ít nhất 56 trận trong vòng 1 năm vừa qua. Brazil (11), Anh (10), Pháp (11), Hà Lan (10), Bồ Đào Nha (9), Tây Ban Nha (9) là các đội có nhiều tuyển thủ đã vượt qua cột mốc thi đấu 56 trận trong vòng 1 năm gần đây.

Càng trớ trêu khi đây là kỳ World Cup mà ngôi sao được chờ xem nhiều nhất đều là những… “ông lão” như Lionel Messi (Argentina, 35 tuổi), Karim Benzema (Pháp, 34 tuổi), Robert Lewandowski (Ba Lan, 34 tuổi), Thiago Silva (Brazil, 37 tuổi), Luka Modric (37 tuổi), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 37 tuổi)… Họ có thể tỏa sáng trong tình hình này?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.