Sập công trình làm 5 người thương vong, chủ ‘ỉm’ hồ sơ, thi gan với chính quyền

Trần Cường
Trần Cường
13/01/2023 19:35 GMT+7

Thuê đơn vị thi công không đủ năng lực xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp và bị sập khiến 5 người thương vong, chủ công trình “ỉm” hồ sơ và bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý.

Tối 13.1, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thọ (51 tuổi, trú P.Phong Khê, TP.Bắc Ninh) để làm rõ tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Văn Thọ

hữu thanh

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23.5.2020, tại công trình thi công nhà xưởng của ông Thọ ở Đồng Ngòi (khu Dương Ổ, P.Phong Khê) xảy ra tai nạn sập công trình khiến thợ thi công là anh Nguyễn Hữu Toàn (41 tuổi, ngụ TT.Lim, H.Tiên Du, Bắc Ninh) tử vong và 4 thợ khác bị thương.

Công an đọc lệnh bắt Thọ

hữu thanh

Công an xác định nhà xưởng của ông Thọ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Mặt khác, dù biết đơn vị thi công không đủ năng lực xây dựng nhưng ông Thọ vẫn thuê thi công.

Vi phạm nghiêm trọng nhiều quy định về xây dựng khiến 5 người thương vong, chủ công trình bị khởi tố

Đáng chú ý, quá trình làm việc với công an, ông Thọ không cung cấp được hồ sơ liên quan đến quá trình đầu tư, xây dựng công trình.

Khi xảy ra tai nạn lao động chết người, công an cùng chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng thi công nhưng ông Thọ không chấp hành mà vẫn tiếp tục cho dựng mái xưởng và hoạt động sản xuất từ đó đến nay.

Công an thực hiện lệnh bắt đối với bị can Thọ

hữu thanh

Công an TP.Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý người này theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.