Sắp luân phiên cấm xe qua ngã tư Thủ Đức trong 2 tháng

23/07/2024 18:38 GMT+7

Sở GTVT TP HCM vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông ở khu vực ngã tư Thủ Đức phục vụ thi công cầu đi bộ kết nối ga trên cao Thủ Đức. Đây là 1 trong 9 cầu được xây dựng nối vào các nhà ga của tuyến metro số 1 (tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên).

Sắp luân phiên cấm xe qua ngã tư Thủ Đức trong 2 tháng- Ảnh 1.

Dự kiến trong tháng 7 này, MAUR sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục kiến trúc tại 5/9 cầu bộ hành kết nối tuyến metro số 1

Phương án xây cầu đi bộ do Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR - chủ đầu tư) xây dựng có 10 bước. Trong giai đoạn đầu, nhà thầu sẽ lắp dầm và chiếm dụng toàn bộ đường bên hông cầu vượt thép ngã tư Thủ Đức (hướng nút giao Trạm 2 đi cầu Sài Gòn). Thời gian thi công dự kiến trong 1 ngày (từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau)

Bước tiếp theo - thi công lắp đặt dầm nhịp, đơn vị sẽ chiếm dụng toàn bộ phần đường chính Võ Nguyên Giáp (đoạn qua nhà ga Thủ Đức, hướng từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức). Theo đó, cấm các loại xe lưu thông trên cầu vượt thép Thủ Đức và đường bên hông cầu vượt thép (hướng từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức). Thời gian thi công 1 ngày (từ 22 giờ - 5 giờ sáng hôm sau).

Ở các bước thi công tiếp theo, công trường cầu đi bộ sẽ lần lượt chiếm dụng các đường song hành, tuyến chính Võ Nguyên Giáp, cầu vượt thép, đường hai bên hông cầu đoạn qua nhà ga. Mỗi công đoạn này kéo dài ít nhất 4 ngày, nhiều nhất 11 ngày và cũng thực hiện vào ban đêm từ 22 giờ đến 5 giờ hôm sau. Trong mỗi bước thi công, các phương tiện sẽ luân phiên bị cấm qua công trường, được điều tiết sang các tuyến khác để di chuyển qua ngã tư Thủ Đức.

Đại diện MAUR đánh giá nút giao Thủ Đức là nơi tình hình giao thông phức tạp nhất trong toàn bộ 9 vị trí xây cầu đi bộ kết nối ga metro. Do đó, kế hoạch thi công tại đây được tính toán kỹ để hạn chế ùn tắc. Sau khi phương án thi công được chấp thuận, đơn vị này sẽ phối hợp CSGT và các bên liên quan cải tạo đường, dải phân cách, biển báo... sẵn sàng biện pháp phân luồng mới bắt đầu triển khai. Việc cấm xe dự kiến triển khai từ cuối tháng 7.

Cầu bộ hành là 1 trong những hạng mục thi công cuối cùng nhằm đảm bảo việc kết nối hành khách an toàn và thuận tiện của dự án tuyến đường sắt đô thị số 1. Dự kiến trong tháng 7, chủ đầu tư sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục kiến trúc tại 5/9 cầu bộ hành (Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Công nghệ cao); đến tháng 8 hoàn thành cầu Thảo Điền, An Phú; tháng 9 hoàn thiện nốt cầu bộ hành cuối cùng (cầu Thủ Đức, Đại học Quốc gia), tiến tới tổ chức kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đầu quý 3/2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.