Sập mái phòng tập thể dục trường học Trung Quốc, 10 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
24/07/2023 08:51 GMT+7

10 người chết và một người còn bị mắc kẹt sau khi mái phòng tập thể dục trường học bị sập tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ thuộc tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) ngày 23.7.

Vụ sập mái phòng tập thể dục nói trên được báo cáo lúc 14 giờ 56 phút ngày 23.7 (theo giờ địa phương), theo Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Sở Cứu hỏa và Cứu hộ tỉnh Hắc Long Giang.

Có 19 người tại phòng tập thể dục rộng khoảng 1.200 m2 tại trường trung học cơ sở số 34 ở quận Long Sa thuộc thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ khi vụ việc xảy ra.

Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Tề Tề Cáp Nhĩ lúc đầu cho hay 4 người đã tự thoát ra ngoài, nhưng có tới 15 người bị mắc kẹt.

Sập mái phòng tập thể dục trường học ở Trung Quốc, 10 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường mái phòng tập thể dục trường học bị sập tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ thuộc tỉnh Hắc Long Giang

Chụp màn hình SCMP

Tính đến 5 giờ sáng hôm nay 24.7, có 14 người đã được kéo ra khỏi các đóng đổ nát, trong đó có 4 người không có dấu hiệu sinh tồn và 6 người đã chết sau khi việc điều trị không thành công, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). 

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các công nhân xây dựng đã đặt đá trân châu bất hợp pháp trên mái phòng tập thể dục trong quá trình họ xây dựng tòa nhà giảng dạy liền kề với nhà thi đấu. Dưới ảnh hưởng của mưa, đá trân châu ngâm trong nước và tăng trọng lượng, dẫn đến sập mái nhà.

Theo chính quyền địa phương, các bức tường của phòng tập thể dục có cấu trúc dạng lưới và mái nhà được làm bằng các tấm bê tông.

Một cuộc điều tra chuyên sâu đang được tiến hành và những người phụ trách công ty xây dựng liên quan đã bị cảnh sát tạm giữ, theo Tân Hoa xã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.