Sập mỏ than tại Trung Quốc, hơn 50 người mắc kẹt

22/02/2023 21:33 GMT+7

Chiều 22.2, một khu mỏ tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc đã bị sập làm hàng chục người mắc kẹt.

Hoàn Cầu thời báo đưa tin một phần lớn của khu mỏ than tại vùng Alxa (A Lạp Thiện) thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc đã đổ sập vào chiều 22.2, chôn vùi nhiều phương tiện và người bên trong hầm.

Hiện trường một vụ tai nạn mỏ than tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc năm 2016

Hiện trường một vụ tai nạn mỏ than tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc năm 2016

REUTERS

Tổng cộng 57 người được cho là mất tích sau vụ sập hầm mỏ. Các máy bay không người lái đang được sử dụng để đánh giá khu vực bị sập. Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu mỏ.

Hoàn Cầu thời báo dẫn lời một công nhân của khu mỏ cho biết nơi này làm việc xuyên dịp năm mới âm lịch. Nhân viên này từ chối tiết lộ số công nhân làm việc tại khu mỏ trong ngày xảy ra tai nạn.

Nhà chức trách địa phương đã khởi động nỗ lực ứng phó khẩn cấp. Nhiều đội cứu hộ đang đến hiện trường.

Tân Hoa xã đưa tin cuộc điều tra sơ bộ cho thấy có hơn 50 người bị mắc kẹt bên dưới hầm mỏ. Tính đến 17 giờ 13 (giờ địa phương), ít nhất 3 người đã được đưa ra ngoài, trong đó 2 người không có dấu hiệu sống.

Hồi tháng 12 năm ngoái, một vụ sập mỏ vàng tại Tân Cương khiến 18 người mắc kẹt. Năm 2021, 20 thợ mỏ được cứu khỏi một mỏ than bị ngập nước ở tỉnh Sơn Tây nhưng 2 người khác thiệt mạng trong vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.