SARS-CoV-2 có thể lây lan qua không khí như thế nào?

Liên Châu
Liên Châu
31/08/2022 18:17 GMT+7

Chiều nay 31.8, Bộ Y tế thông báo 2.727 ca mắc Covid-19 trong nước. Theo cập nhật mới nhất, SARS-CoV-2 được khẳng định có 3 đường lây nhiễm, trong đó có lây qua không khí.

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11,4 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 (tăng 2.727 ca trong 24 giờ qua), đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế lưu ý việc ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 qua không khí trong các cơ sở khám chữa bệnh

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo các sở y tế, hôm nay có 8.489 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 10,17 triệu ca đã được điều trị khỏi.

Có 149 bệnh nhân đang thở ô xy, trong đó 135 ca thở ô xy qua mặt nạ; 9 ca thở máy xâm lấn. Không ghi nhận ca tử vong trong 24 giờ qua.

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết đã tiêm trên cả nước gần 256,65 triệu liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 218,83 triệu; cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 22,4 triệu và cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 15,4 triệu.

Ngày 31.8: Cả nước 2.727 ca Covid-19, 8.489 ca khỏi

SARS-CoV-2 có thể lây qua không khí

Bộ Y tế ban hành Quyết định 2355/QĐ-BYT 2022 về “Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” (hướng dẫn) thay thế hướng dẫn cũ ban hành năm 2020.

Theo hướng dẫn, các bằng chứng hiện tại cho thấy virus lây truyền qua 3 đường: qua không khí, qua giọt bắn và qua tiếp xúc.

Để phòng ngừa lây truyền qua đường không khí, cần thực hiện xếp người bệnh Covid-19 nằm phòng cách ly; đảm bảo thông khí an toàn. Có thể dùng hệ thống hút khí ra ngoài cách nền nhà 10 - 15 cm ra khu vực không có người qua lại và tránh cho không khí đã ô nhiễm lưu thông vào khu vực buồng bệnh.

Chỉ vận chuyển trong những trường hợp hết sức cần thiết. Mang khẩu trang y tế cho người bệnh khi ra khỏi phòng. Tiến hành thủ thuật trong phòng riêng với cửa ra vào phải đóng kín, thông khí an toàn và cách xa những người bệnh khác...

SARS-CoV-2 có thể lây lan từ các tiểu phần dịch hô hấp nhỏ (hạt khí dung) phát tán ra từ miệng hoặc mũi của người bị bệnh khi họ ho, hắt hơi, nói, hát hoặc thở. Sau đó, một người khác có thể bị nhiễm virus khi hít phải hạt khí dung chứa SARS-CoV-2 đi qua không khí ở khoảng cách gần, ví dụ khoảng cách hội thoại.

Virus cũng có thể lây lan ở những nơi thông gió kém, nơi đông người, do các giọt khí dung mang SARS-CoV-2 lơ lửng trong không khí và có thể phát tán trong phạm vi rộng (xa hơn khoảng cách hội thoại) hay còn gọi là lây truyền qua không khí trong phạm vi rộng.

(Bộ Y tế)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.