Sát hại người phụ nữ ở trọ một mình vì mâu thuẫn nợ nần

Trần Cường
Trần Cường
16/04/2022 13:33 GMT+7

Đến đòi tiền và xảy ra xô xát, Vinh đã dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát khiến người phụ nữ ở trọ một mình tại P.Quan Hoa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong. Gây án xong, Vinh bỏ trốn vào Quảng Bình thì bị bắt.

Trưa 16.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Phùng Văn Vinh (28 tuổi, trú xã Trung Yên, H.Sơn Dương, Tuyên Quang) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Phùng Văn Vinh tại cơ quan điều tra

công an cung cấp

Trước đó, ngày 15.4, Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về việc phát hiện thi thể chị H. (35 tuổi, quê tại Hòa Bình) tử vong tại phòng trọ trong ngõ 143 Quan Hoa (P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy), đã phối hợp cùng PC02 Công an TP.Hà Nội khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra.

Xác định đây là vụ án mạng, nghi phạm chính là Vinh, PC02 Công an TP.Hà Nội đã tổ chức truy bắt.

Ngôi nhà trọ xảy ra vụ án

kiến trần

Khoảng 21 giờ ngày 15.4, PC02 Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị liên quan bắt giữ Vinh khi nghi phạm này đang trên xe khách qua địa bàn.

Bước đầu, Vinh khai nhận quen biết và cho chị H. vay 80 triệu đồng. Chiều 12.4, Vinh đến phòng trọ của chị H. để đòi tiền nhưng chị H. chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau.

Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, Vinh lấy dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong.

Trước khi bỏ trốn, Vinh lấy 1 chiếc iPhone 12, 1 chiếc iPhone 6, 1 điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.