Sạt lở bờ sông Vu Gia, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/10/2022 13:26 GMT+7

Sạt lở bờ sông Vu Gia đã khoét sâu vào làng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất của người dân. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân, chính quyền H.Đại Lộc ( Quảng Nam ) đã phải di dời khẩn cấp.

“Sạt lở rất khủng khiếp”

Sáng nay 19.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chính quyền H.Đại Lộc đã huy động lực lượng dân quân, thanh niên, công an đến di dời khẩn cấp nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông Vu Gia nhằm đảm bảo an toàn.

Dân vùng "rốn lũ" Quảng Nam mất ăn mất ngủ vì sạt lở trên sông Vu Gia

Sạt lở khoét sâu vào trong làng

MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, chính quyền xã cùng các ngành chức năng của huyện cũng đã có mặt để khảo sát, tìm hướng khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng này.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã giăng dây và lắp biển cảnh báo, cấm đến gần điểm sạt lở.

Theo nhiều người dân, khoảng 2 năm trở lại đây, tình trạng sạt lở sông Vu Gia, đoạn qua địa bàn thôn Phú Nghĩa (xã Đại An, H.Đại Lộc) càng nghiêm trọng; nhiều diện tích đất canh tác của người dần bị thu hẹp.

Đáng chú ý, tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng hơn sau cơn bão số 4 và số 5 cùng với đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến lũ trên thượng nguồn đổ về cuốn băng đi nhiều diện tích đất.

Sạt lở cũng đã khiến khoảng 1 km bờ kè bảo vệ hai bên bờ sông Vu Gia, đoạn qua thôn Phú Nghĩa, bị đánh sập…

Sạt lở bờ sông Vu Gia đe dọa cuộc sống người dân

MẠNH CƯỜNG

Đang thu dọn đồ đạc để di dời đến nơi an toàn tránh sạt lở, ông Ngô Xung (54 tuổi, ở thôn Phú Nghĩa) cho biết hiện tại nhà ông chỉ cách điểm sạt lở bờ sông Vu Gia chưa đầy 15 m.

“Còn được căn nhà mà mất nữa thì người dân chỉ biết ra đường mà ở. Chúng tôi mong xong mùa mưa lũ năm nay, cấp trên xây kè để người dân yên tâm sinh sống”, ông Xung buồn bã nói.

Dân quân, thanh niên hỗ trợ di dời tài sản cho các hộ dân gần khu vực sạt lở

C.X

“Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa rồi, sạt lở rất khủng khiếp! Chỉ cần một trận mưa lớn nữa, nước lũ trên thượng nguồn đổ về là 4 nhà dân nằm gần điểm sạt lở sẽ theo dòng nước lũ mà đi. Mấy nay, người dân chúng tôi mất ăn, mất ngủ, sống trong bất an, lo lắng vì cảnh sạt lở này”, ông Xung nói.

Nguy cơ hàng loạt ngôi nhà dân bị cuốn trôi do sạt lở

MẠNH CƯỜNG

Khẩn cấp khắc phục

Ông Đỗ Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đại An thừa nhận, với tốc độ sạt lở này thì chỉ cần một trận lụt lớn nữa, các nhà dân nằm gần bờ sông sẽ bị cuốn trôi.

“Hiện chúng tôi đang tập trung di dời xen ghép khoảng 7 hộ dân nằm gần khu vực sạt lở đến nơi an toàn. Trước mắt, chưa hỗ trợ gì, nhưng sau này nghiên cứu phương án hỗ trợ bà con bằng nguồn xã hội hóa cũng như nguồn kinh phí đề nghị từ cấp trên”, ông Hòa nói.

Sạt lở nghiêm trọng khiến người dân sống trong cảnh bất an, lo lắng

MẠNH CƯỜNG

Theo ông Hòa, tình trạng sạt lở bắt đầu từ năm 2020, nhưng sau đợt bão số 4, số 5 mới đây thì khu vực này sạt lở diễn ra nặng nề hơn. Việc đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để lấy nước về giải mặn cho TP.Đà Nẵng là hợp lý. Tuy nhiên, có thể nhận định đây là một phần nguyên nhân khiến tình trạng sạt lở xảy ra.

“Quá trình đắp đập, độ chênh lệch trên và dưới đập mực nước quá cao. Chính vì vậy, khi lũ về dòng nước chạy mạnh từ trên đổ xuống gây xói lở”, ông Hòa nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND H.Đại Lộc cho hay, trong sáng nay (19.10), huyện đã tổ chức một cuộc họp với các ngành, UBND xã Đại An để tìm hướng khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở này.

Chính quyền giăng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm gần khu vực sạt lở

MẠNH CƯỜNG

Qua khảo sát, mực nước trong sáng nay hạ xuống - thấp hơn so với ngày hôm qua gần 3 m - nên cũng có điều kiện để gia cố, bảo vệ bờ tại khu vực sạt lở này.

“Tôi đã chỉ đạo các ngành của huyện trong chiều nay, huy động máy móc, vật tư và nhân lực để triển khai biện pháp kè bằng các bao tải cát, cọc tre để giữ chân mái taluy bị sạt. Việc kè khẩn cấp này cũng dự trù trong đợt mưa sắp tới đây, khi nước dâng lên sẽ hạn chế được việc sạt lở. Khu vực này nếu không có biện pháp gia cố tạm thời thì chỉ vài đợt lũ nữa sẽ ảnh hưởng đến đường dân sinh và các nhà dân gần đó. Vì vậy huyện phải ra biện pháp khẩn cấp này để bảo vệ công trình, nhà cửa cho người dân”, ông Quang nói.

Kiến nghị xây dựng con "đập di động"

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND H.Đại Lộc, cho biết về biện pháp lâu dài, sau đợt mưa lũ này sẽ kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư lại đoạn kè. Đồng thời, làm việc với các cơ quan liên quan xem xét kỹ đập tạm trên sông Quảng Huế.

Khoảng 1 km kè cũng bị sạt lở, cuốn trôi

MẠNH CƯỜNG

Qua đánh giá, vào mùa nắng, đập tạm này phát huy rất hiệu quả, dẫn nước về điều tiết cho Đà Nẵng. Đây là chủ trương đúng đắn, huyện rất ủng hộ. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ, việc con đập ngăn như vậy tạo ra một dòng xoáy phía hạ lưu đập dẫn đến tạo khoảng lực hai bên làm sạt lở bờ kè.

Qua khảo sát và ý kiến của các chuyên gia, huyện sẽ kiến nghị cấp trên nên đầu tư lại con đập này theo hướng xây dựng một con "đập di động”. Tức là, mùa nắng đóng cửa đập lại để dẫn nước về khu vực Đà Nẵng; vào mùa mưa khi đủ nước rồi sẽ tháo cửa đập ngăn để nước chảy tự do.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.