Sau lũ lịch sử, bãi biển Đà Nẵng tan hoang

Huy Đạt
Huy Đạt
17/10/2022 13:12 GMT+7

Sau cơn lũ lịch sử tại TP. Đà Nẵng , nhiều bãi biển du lịch nổi tiếng đã bị sạt lở lớn, cây cối gãy đổ, công trình bị hư hại nghiêm trọng… Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Sau cơn lũ lịch sử, bãi biển du lịch Đà Nẵng bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng, cảnh tượng tan hoang chưa từng có ở thành phố này.

Ngày 17.10, ghi nhận của PV Thanh Niên tại bãi biển Mỹ Khê, Sao Biển, Phạm Văn Đồng…, nhiều điểm bị sóng đánh sạt lở lộ "hàm ếch" nguy hiểm, các chòi du lịch bị ngã gãy.
Cây xanh ven đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp… cũng bị gãy đổ; nhiều khu tập thể dục ven biển, các thiết bị bị sóng biển đánh ngã đổ, hư hại.

Bãi biển du lịch Đà Nẵng tan hoang sau trận mưa lịch sử vừa qua

H.Đ

Nhiều cơ sở kinh doanh phục vụ du lịch bị hư hại hoàn toàn

H.Đ

Dụng cụ tập thể dục ven biển Đà Nẵng bị sóng đánh bật nghiêng ngã

H.Đ

Đáng chú ý, mưa lớn làm sạt lở khoảng 40m toàn bộ phần vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp (Q.Sơn Trà), nhiều đoạn bờ kè đá bị xé toang. Hàng trăm cây dừa, công trình bờ kè bằng bê tông và công trình công cộng cũng tan hoang. Rác theo sóng tấp vào bờ. Do sạt lở, nhiều hộ kinh doanh phải tạm thời đóng cửa. Lực lượng chức năng đang tạm giăng dây, không để người dân, du khách ra vào khu vực sạt lở gây nguy hiểm.

Chứng kiến hàng trăm mét vỉa hè, bờ biển hư hại, bà Nguyễn Thị Diệu Bình (trú Q.Sơn Trà) tiếc nuối vì khu vực mà người dân, du khách thường tập thể dục buổi sáng đã bị hư hại nghiêm trọng.

“Cơn lũ lớn đã khiến thành phố thiệt hại nặng nề, đi tập thể dục ven biển thấy cảnh tan hoang mà xót”, bà Bình nói.

Vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp bị sóng đánh tan hoang mặt nhựa

H.Đ

Những hố sâu nguy hiểm ở bờ biển Đà Nẵng

H.Đ

Vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa bị sụt lún nghiêm trọng

H.Đ

Bão số 6 (Nesat) gió giật cấp 14, đang gây sóng gió dữ dội trên Biển Đông

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết theo thống kê tại các bãi biển ven biển, đã có 3 điểm sạt lở lớn và một số điểm cục bộ khác.

Theo ông Vũ, sau khi cơn lũ lịch sử đi qua, đơn vị đã khắc phục tạm thời tại các điểm sạt lở như thu dọn cây cối gãy đổ, dọn vệ sinh, giăng dây cảnh báo tại nguy hiểm...

“Vì các điểm sạt lở tương đối lớn nên biện pháp khắc phục không thể triển khai ngay mà phải có phương án cụ thể. Đơn vị đã phối hợp với các ngành liên quan ghi nhận hiện trường để báo cáo thành phố xin chủ trương để khắc phục trong thời gian sớm”, ông Vũ thông tin.

Tại các cống thoát nước, bờ biển bị cuốn trôi tạo hố sâu

H.Đ

Vỉa hè, bờ biển Đà Nẵng thiệt hại nghiêm trọng sau cơn lũ lịch sử

H.Đ

Rác ngập ngụa bãi biển Mỹ Khê (Q.Sơn Trà), ảnh chụp hôm 17.10

H.Đ

Những ngày qua, sau cơn lũ lịch sử, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở TN-MT huy động khoảng 1.500 đoàn viên thanh niên đến từ các trường đại học, cao đẳng và các Quận đoàn Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu ra quân dọn dẹp bờ biển.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng, cho biết sau bão số 5 lượng rác khổng lồ tấp vào bờ biển Đà Nẵng. Bên cạnh đó, khối lượng rác thải ở đô thị cũng rất lớn nên rất cần sự chung tay của đoàn viên, thanh niên và người dân cùng khắc phục hậu quả.

"Nhiều lực lượng đã tập trung toàn lực để dọn dẹp khu vực nội đô và phối hợp cùng Đoàn thanh niên dọn rác ở khu vực bãi biển du lịch ở Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Mọi lực lượng sẽ nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả", ông Hùng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.