Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sẵn sàng ứng phó bão số 6

18/10/2022 04:16 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh miền Trung tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả sau mưa lũ, cứu trợ lương thực, thực phẩm không để người dân ở các vùng mưa lũ đói, rét và sẵn sàng ứng phó bão số 6 .

Khôi phục nhanh hạ tầng thiết yếu

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), đến 17 giờ ngày 17.10, mưa lũ ở miền Trung làm 8 người chết (TP.Đà Nẵng 4, Quảng Nam 1, Thừa Thiên-Huế 2, Quảng Trị 1). Trong ngày, Quảng Bình có 2 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km 32+200 trên QL9C; Quảng Trị còn tắc trên QL15D đi Cửa khẩu quốc tế La Lay. Bộ GTVT đang phối hợp với các địa phương tổ chức khắc phục.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Bão số 6 (bão Nesat) gió giật cấp 14, đang suy yếu dần

Nhiều giáo viên tham gia dọn bùn tại trường học sau lũ tại Thừa Thiên-Huế

Lê Hoài Nhân

Cùng ngày, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi các tỉnh miền Trung, các bộ, ngành T.Ư yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả thiên tai trong đợt mưa lũ, do ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua, cũng như chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 6.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành T.Ư tập trung hỗ trợ các nguồn lực để khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu gồm: trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, các tuyến giao thông huyết mạch, công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập hư hỏng... trong mưa lũ để khôi phục lại sản xuất, góp phần ổn định đời sống cho người dân và chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; tổng hợp tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp của các địa phương đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kịp thời, theo đúng quy định. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 6 và chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão, thiên tai trong những ngày tới.

Xem nhanh 20h ngày 17.10: Bão số 6 diễn biến phức tạp' | HLV Park chia tay ĐTVN

Kêu gọi tàu thuyền tránh xa vùng biển nguy hiểm

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi đi vào Biển Đông, bão số 6 tiếp tục mạnh lên. Lúc 16 giờ ngày 17.10, tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 115,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 12 (từ 118 - 133 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 tiếp tục mạnh lên. Đến 16 giờ ngày 18.10, tâm bão ở vị trí khoảng 18,1 độ vĩ bắc và 112,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía bắc đông bắc. Cường độ bão mạnh lên cấp 12 - 13, giật cấp 15. Vùng biển nguy hiểm là khu vực từ 15,5 - 21,5 độ vĩ bắc và 110,0 - 118,0 độ kinh đông.

Do ảnh hưởng của bão số 6, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió bão mạnh cấp 9 - 10, sau tăng lên cấp 11 - 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Sóng cao 6 - 8 m, vùng gần tâm bão đi qua, sóng cao 8 - 10 m. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9. Biển động mạnh, sóng cao 4 - 6 m. Bắt đầu từ hôm nay, vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, đến 16 giờ ngày 17.10, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo hướng dẫn cho 59.719 phương tiện với 270.561 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 6 để chủ động vòng tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6 đang có 12 tàu với 107 lao động đang hoạt động.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão trên biển, đôn đốc yêu cầu các phương tiện không đi vào, phải di chuyển tránh xa vùng biển nguy hiểm đã được cảnh báo.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Đại sứ quán Philippines để nghị hỗ trợ cho tàu thuyền, ngư dân VN được vào các khu vực tránh trú bão số 6 đảm bảo an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.