Sạt lở đất nguy hiểm, di dời khẩn cấp 4 hộ sau chợ Đà Lạt

19/03/2021 18:18 GMT+7

Thành phố Đà Lạt di dời khẩn cấp 4 hộ dân sau chợ Đà Lạt, thuộc đường Phan Bội Châu, P.1 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) do xảy ra tình trạng sạt lở đất nguy hiểm.

Chiều tối 19.3, UBND TP.Đà Lạt cho di dời khẩn cấp 4 hộ dân với 10 nhân khẩu ở phía sau chợ Đà Lạt, thuộc đường Phan Bội Châu, P.1 (Đà Lạt) do xảy ra tình trạng sạt lở đất nguy hiểm.

Sau những lớp đá của bờ taluy có những hàm ếch đe dọa các căn nhà phía trên

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết sau khi khảo sát dãy nhà ở sau chợ Đà Lạt, thuộc đường Phan Bội Châu, P.1, phát hiện bờ taluy xây bằng đá chẻ sau dãy nhà trên bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều vị trí bị nứt, sau những lớp đá có hàm ếch nguy hiểm, nếu có mưa lớn nước chảy xuyên qua sẽ làm các ngôi nhà có thể sụt lún bất cứ lúc nào.

Phía sau những căn nhà đang nguy hiểm là mặt sau của chợ Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước hiện trạng trên, TP.Đà Lạt căng dây phong tỏa đoạn đường trước 4 căn nhà xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng nhất (các nhà số 17, 18, 19 và 20 Phan Bội Châu). Gắn biển báo cấm xe trên 16 chỗ và xe tải trên 4,5 tấn lưu thông trên đường Phan Bội Châu.

Hàm ếch nguy hiểm sau căn nhà 17 Phan Bội Châu

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Võ Ngọc Trình cho biết thêm, ngày mai (20.3) các cơ quan chức năng sẽ khảo sát thực tế hiện trường để đưa ra phương án khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân đang bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở đất trên đường Phan Bội Châu.

Gắn bảng cảnh báo hạn chế lưu thông vào đường Phan Bội Châu

ẢNH: LÂM VIÊN

Cơ quan chức năng gắn bảng cấm xe trên 16 chỗ và trên 4,5 tấn vào đường Phan Bội Châu

ẢNH: LÂM VIÊN

Dãy nhà thuộc đường Phan Bội Châu quay lưng xuống Chợ Đà Lạt có bờ taluy cao

ẢNH: LÂM VIÊN

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.