'Sát thủ' Pedro Paulo gia nhập Viettel

Lê Tân
Lê Tân
23/12/2020 19:35 GMT+7

Sau một thời gian thương thảo, tiền đạo Pedro Paulo của Sài Gòn FC đã chính thức gia nhập Viettel.

Thông tin từ Viettel FC cho biết, vua phá lưới V-League 2020 Pedro Paulo đã chính thức trở thành tân binh của đội bóng này. Hợp đồng mà Pedro Paulo ký với Viettel có thời hạn 2 năm.
Chia sẻ khi ra nhập tân vương V-League, tiền đạo đã ghi 12 bàn thắng mùa bóng 2020 khẳng định: “Viettel FC là một đội bóng tuyệt vời với cơ sở vật chất tốt . Đội bóng có sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, rất đoàn kết và kỷ luật. Những điều này đã được hiện thực hóa bằng chức vô địch V-League 2020 vừa qua. Tôi đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi trở thành một phần của đội bóng.”
Có vẻ Pedro Paulo rất phấn khích khi chính thức trở thành người của Viettel nên đã tự tin tuyên bố: “Trở thành cầu thủ của Viettel FC, tôi sẽ càng phải cố gắng hơn nữa cho các giải đấu phía trước, đặc biệt là AFC Champions League. Hiện tôi đang tập luyện chăm chỉ mỗi ngày cùng cả đội. Mục tiêu của tôi trong thời gian tới sẽ là ghi được nhiều bàn thắng cho Viettel giúp CLB bảo vệ chức vô địch trong mùa giải mới. Trước mắt là trận Siêu cúp với Hà Nội FC, tôi sẽ tập trung để ghi bàn trong trận đấu đó.”
Với sự có mặt của Pedro, Viettel đã sở hữu một sát thủ có khả năng chớp thời cơ rất đẳng cấp. Bên cạnh đó, chân sút từng cùng Geovane tạo thành cặp song sát khét tiếng của Sài Gòn FC còn có kỹ năng đá phạt thượng hạng.
Trước khi ra nhập Viettel, Pedro cũng đã viết tâm thư gửi tới Sài Gòn FC. Chân sút sinh năm 1994 chia sẻ: “Tôi đã ở đây 2 mùa giải cùng tập thể Sài Gòn FC. 2 năm trước, tôi đã từng nghĩ đến việc giải nghệ vì không tìm thấy niềm vui trong bóng đá, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ đó khi đến với Sài Gòn FC. Sài Gòn FC như một gia đình với tôi, 2 năm ở đây tôi đã tìm lại bản thân mình, có cho mình những người đồng đội, người anh em tốt.
Ngày hôm nay, khi quyết định rời xa nơi này, trong trái tim tôi luôn mong muốn những gì tốt nhất cho Sài Gòn FC. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, đội ngũ HLV - cán bộ và những người anh em của tôi. Dù sau này chúng ta không còn chung một màu áo nhưng vẫn mãi sẽ là những người bạn, những người anh em tốt”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.