Sau 2 năm, dịch tả lợn châu Phi 'trở lại' vùng biên Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
23/04/2021 16:24 GMT+7

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trở lại tại thị trấn vùng biên Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), kể từ 2019.

Ngày 23.4, ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng vừa tổ chức tiêu hủy 54 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Theo ông Lê Bá Hùng, vào năm 2019, ở địa bàn xảy ra dịch tả lợn châu Phi, đến nay xuất hiện lại.
Số lợn mắc bệnh, bị tiêu hủy được nuôi tại trang trại của ông Trần Bình Khái (khóm Tân Kim, TT.Lao Bảo). Trang trại này cách khu dân cư khoảng 600m, cách biên giới Việt – Lào chưa đến 1km. Vào giữa tháng 4, khi phát hiện đàn lợn có triệu chứng lạ, cơ quan thú y đã đến lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó, UBND TT.Lao Bảo phối hợp Phòng NN-PTNT H.Hướng Hóa, Phòng Thú y tiến hành tiêu hủy 54 con lợn mắc bệnh.
Để hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, địa phương đã đề nghị các khối khóm, các hộ chăn nuôi lợn tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.