Sau bốc thăm World Cup, tuyển nữ Việt Nam bất ngờ ‘đắt sô’

24/10/2022 08:48 GMT+7

Làm thế nào để tuyển nữ Việt Nam không thất thế tại World Cup là bài toán cực khó. Trả lời Báo Thanh Niên , HLV Mai Đức Chung tiết lộ một số kế hoạch liên quan đến sự chuẩn bị của ông cùng các học trò.

Chỉ được đăng ký 23 cầu thủ nhưng khó mình khó người

Sau lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023, ngày 23.10, đại diện các đội tuyển đã tham gia cuộc họp chuyên môn mà theo mô tả của HLV Mai Đức Chung là có phần hơi căng thẳng khi bàn về số lượng nhân sự của mỗi đội tham dự giải. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo, nếu như World Cup nam tại Qatar, mỗi đội được đăng ký tối đa 26 cầu thủ thì World Cup nữ (giải đấu diễn ra từ ngày 20.7 - 20.8.2023 tại New Zealand và Úc) chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ.

HLV Mai Đức Chung có mặt tại sân Eden Park - nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Mỹ vào ngày 22.7

NVCC

FIFA giải thích rằng, các cầu thủ của các đội tuyển nam phải thi đấu nhiều giải khác nhau (cấp CLB) trước khi dự World Cup nên có thể bị quá tải nên cần được đăng ký số lượng đông hơn nữ. Rất nhiều đội nữ đã lên tiếng phản đối và yêu cầu FIFA tăng số lượng bằng nam vì cho rằng, cầu thủ nữ cũng phải đấu nhiều mặt trận khác nhau. Tuy nhiên, FIFA vẫn cương quyết giữ nguyên phương án 23 cầu thủ.

Xem Huỳnh Như kiến tạo và dứt điểm trong trận Lank thua Befica 0-2

HLV Mai Đức Chung nói: “Số lượng như vậy có thể là hơi ít nhưng chúng ta cũng đã quen với việc chỉ được đăng ký 23 như tại ASIAD hay các giải đấu khác, nên không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Khó mình thì cũng khó người. Vấn đề quan trọng là chúng ta chuẩn bị như thế nào để khi bước vào sân chơi rất tầm cỡ này, tuyển nữ Việt Nam không bị quá thất thế”.

Đoàn công tác của VFF và HLV Mai Đức Chung hiện đang có mặt tại New Zealand

NVCC

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho hay: “Bảng đấu có tuyển Việt Nam cực khó bởi ngoài đội chờ được xác định giữa Thái Lan, Cameroon, Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đương đầu với Mỹ và Hà Lan - hai đội vô địch và á quân của World Cup nữ 2019. Chúng ta chỉ đặt mục tiêu là thi đấu với quyết tâm cao nhất, tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng đến kỳ World Cup sắp tới. VFF sẽ tạo điều kiện tối đa để tuyển nữ Việt Nam có được sự sẵn sàng cao nhất khi đối mặt với những đội tuyển cực mạnh. Hy vọng, các cô gái Việt Nam sẽ thể hiện được ý chí quật cường”.

‘Lọt vào mắt xanh’ của nhiều đội tuyển nữ châu Âu

Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Bùi Thị Hiền Lương, hiện đang phụ trách bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT chia sẻ: “Bóng đá nữ Việt Nam lần đầu có mặt ở World Cup có thể xem như 1 kỳ tích. Chúng ta có thể thua ở sân chơi này nhưng cách thua thế nào để không gây hụt hẫng cho khán giả. Các cô gái phải cố gắng thể hiện được những mảng miếng chiến thuật và không để lối chơi bị phá sản trước đẳng cấp của đội Mỹ, Hà Lan.

Đội tuyển không thể đá theo kiểu bản năng mà cần biết hạn chế được phần nào sức mạnh của đối phương. Việc ghi bàn là rất khó nhưng người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng Huỳnh Như và đồng đội có thể làm nên lịch sử bằng bàn thắng vào lưới những đội bóng nữ anh tài của thế giới. Muốn thế, đòi hỏi tuyển nữ Việt Nam cần có sự chuẩn bị thật sự nghiêm túc, bài bản, chuyên nghiệp. Thực tế, đội tuyển của chúng ta đang có dấu hiệu yếu đi ở hàng tiền vệ khi 1 vài mắt xích đang cho thấy xuống phong độ. Nhưng tôi tin, người thầy đáng kính của tôi sẽ có được giải pháp hợp lý trong quá trình chuẩn bị của đội hướng tới World Cup”.

Phòng thay đồ tại sân Eden Park

NVCC

HLV Mai Đức Chung tiết lộ: “Tôi rất vui vì trong cuộc họp chuyên môn tại New Zealand vào ngày 23.10, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu có giá trong lăng kính bạn bè thế giới. Bằng chứng là chúng ta nhận được lời mời đấu giao hữu của các đội nữ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ. Đội Thụy Sĩ cũng sang tập huấn tại Đức trùng với thời điểm chúng ta cũng sang Đức tập huấn là vào tháng 6 năm sau. Tôi sẽ bàn kỹ với VFF là ngoài những trận đấu tập với các CLB do bên Đức bố trí, chúng ta có thể nhận lời đá giao hữu với các đội tuyển nữ”.

Đá theo kiểu của Việt Nam

HLV Mai Đức Chung nói tiếp: “Cầu thủ nữ Việt Nam thua thiệt rất nhiều so với các đối thủ tại World Cup, đặc biệt là về tầm vóc, chiều cao, nền tảng thể lực. Chúng ta lại không có cầu thủ Việt kiều nên sẽ trông đợi vào lực lượng hiện có. Nhìn sang nước bạn Thái Lan đã từng thua cực đậm đội Mỹ tại World Cup 2019 với tỷ số 0-13, trong đó có bàn thắng của tiền vệ Lindsey Horan, người vừa phát biểu rằng việc gặp đội nữ tại vòng bảng World Cup 2023 là một may mắn với đội Mỹ. Như tôi đã chia sẻ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hạn chế bàn thua. Chúng ta cũng đã có bài học quý giá sau trận thua đậm trước đội nữ Pháp vào hồi tháng 7.2022.

Tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng không đi lại vết xe đổ như đội Thái. Chúng ta sẽ cố gắng chơi áp sát mà muốn chơi được như vậy phải có thể lực cực tốt. Do đó, tôi sẽ đặc biệt tăng cường thể lực cho cầu thủ. Nghiên cứu kỹ lối đá của các đội cùng bảng, để đưa ra chiến thuật hợp lý. Những trận đấu giao hữu với những đội bóng có chất lượng cực cao như tôi vừa đề cập, sẽ là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam nâng tầm chuyên môn. Tuyển nữ Việt Nam kém đội Mỹ, Hà Lan rất nhiều nhưng chúng ta sẽ đá theo kiểu của chúng ta”.

Đoàn công tác VFF sẽ có 4 ngày khảo sát từ 24 - 27.10 tại các thành phố có địa điểm thi đấu trước khi quyết định nơi đóng quân của đội trong thời gian diễn ra VCK FIFA World Cup nữ 2023. Tại mỗi thành phố, đoàn sẽ khảo sát các cụm lưu trú gồm khách sạn và sân tập, nhằm lựa chọn địa điểm thích hợp nhất cho việc tập luyện và di chuyển giữa các địa điểm thi đấu.

HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan Miyo Okamoto (trái) và HLV Mai Đức Chung chụp ảnh ngày 23.10

nvcc

Chuyến khảo sát sẽ bắt đầu từ thành phố Hamilton - nơi diễn ra trận đấu thứ hai giữa tuyển nữ Việt Nam và đội giành chiến thắng tại bảng A vòng play-off liên lục địa. Đối thủ của Việt Nam tại trận đấu này sẽ được xác định sau khi có kết thúc bảng A vòng play-off liên lục địa với sự cạnh tranh của 3 đội tuyển: Thái Lan, Bồ Đào Nha và Cameron.

HLV Miyo Okamoto của tuyển Thái Lan bày tỏ: 'Chúng tôi rất mong muốn được thi đấu cùng đội tuyển nữ Việt Nam - một đối thủ cũng đến từ Đông Nam Á tại VCK FIFA World Cup nữ. Vì thế chúng tôi cần phải cố gắng để vượt qua vòng play-off. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho trận đấu gặp Cameroon sắp tới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.