Sau chuyến đi rừng, người đàn ông sốt cao và suy hô hấp vì vết loét nhỏ

Sau khi đi rừng, cơ thể người đàn ông ở An Giang xuất hiện vết loét nhỏ trên da rồi sốt cao kéo dài, gây nhiễm trùng huyết, viêm phổi và suy hô hấp cấp.

Vết loét nhỏ, bệnh diễn tiến thành nhiễm trùng huyết

Ngày 25.8, tin từ Bệnh viện đa khoa Mỹ Cửu Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công trường hợp bệnh nhân bị sốt ve mò diễn tiến nặng, gây nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy hô hấp cấp và tổn thương nhiều cơ quan.

Trước khi nhập viện 10 ngày, ông T.V.S (59 tuổi, ở tỉnh An Giang) vào rừng hái thuốc, sau đó phát hiện có một vết loét nhỏ đóng mày màu đen, viền đỏ ở vùng hông lưng phải. Do vết loét không đau, không ngứa nên ông không để ý.

Bỏ qua vết loét nhỏ sau khi đi rừng, người đàn ông bị suy hô hấp cấp - Ảnh 1.

Bỏ qua vết loét nhỏ trên cơ thể sau khi đi rừng, ông S. bị nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy hô hấp cấp và tổn thương nhiều cơ quan

ẢNH: HOÀNG XUÂN

Mấy ngày sau, ông S. sốt cao liên tục, ho khan, mệt nhiều và có điều trị tại cơ sở y tế nhưng không cải thiện nên chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ ghi nhận tình trạng viêm, nhiễm trùng tăng cao, tiểu cầu giảm, rối loạn điện giải nghiêm trọng. Người bệnh còn bị viêm phổi 2 bên, giảm ô xy máu dẫn đến suy hô hấp cấp.

Người bệnh được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do sốt ve mò, viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp và tổn thương nhiều cơ quan.

Nhận diện sớm vết loét để tránh biến chứng nguy hiểm

Trước nguy cơ bệnh tiến triển thành suy đa cơ quan, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc. Tại đây, ê kíp bác sĩ nhanh chóng sử dụng kháng sinh đặc hiệu, đồng thời hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm trùng, hỗ trợ hô hấp, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi sát chức năng các cơ quan.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, tự thở khí phòng, sức khỏe cải thiện, các chỉ số xét nghiệm dần ổn định.

Bỏ qua vết loét nhỏ sau khi đi rừng, người đàn ông bị suy hô hấp cấp - Ảnh 2.

Sau 5 ngày điều trị, ông S. hết sốt, sức khỏe cải thiện, các chỉ số xét nghiệm dần ổn định

ẢNH: HOÀNG XUÂN

Bác sĩ Nguyễn Đăng Sơn, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, cho biết sốt ve mò là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây truyền qua ấu trùng mò đốt. Bệnh thường gặp ở người làm nông, đi rừng, phát rẫy hoặc thường xuyên tiếp xúc với bụi rậm, cỏ dại.

Theo bác sĩ Sơn, một dấu hiệu quan trọng giúp nhận diện bệnh là vết loét đóng mày màu đen tại vị trí mò đốt. Tuy nhiên, vết loét thường không đau, không ngứa và có thể nằm ở những vị trí kín như nách, bẹn, lưng, hông hoặc vùng sinh dục nên dễ bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sốt ve mò có thể gây nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy hô hấp, tổn thương nhiều cơ quan, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.