Sau Indonesia, FIFA tước quyền đăng cai World Cup U.17 của Peru

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/04/2023 06:35 GMT+7

FIFA ngày 3.4 cho biết đã rút quyền tổ chức VCK World Cup U.17 của Peru do nước chủ nhà không thể thực hiện các cam kết hoàn thiện cơ sở hạ tầng cần thiết.

FIFA cho biết giải đấu gồm 24 đội vẫn sẽ được tổ chức vào thời gian đã định, từ ngày 10.11 đến ngày 2.12.2023. FIFA sẽ chỉ định một chủ nhà mới trong thời gian tới.

World Cup U.17 diễn ra 2 năm/lần lẽ ra được tổ chức tại Peru vào năm 2021 nhưng đã bị hủy vì đại dịch Covid-19. Với tư cách chủ nhà của giải đấu năm 2019, Brazil đã lên ngôi vô địch.

Sau Indonesia, FIFA tước quyền đăng cai World Cup U.17 của Peru - Ảnh 1.

FIFA liên tiếp rút quyền đăng cai của 2 quốc gia

REUTERS

Cũng theo FIFA, dù có mối quan hệ rất tích cực với Liên đoàn Bóng đá Peru, nhưng FIFA đã xác định rằng, hiện tại không có đủ thời gian để đảm bảo khoản đầu tư cần thiết và hoàn thành các công việc với Chính phủ Peru trước giải đấu ngày bắt đầu. FIFA nói thêm "vẫn sẵn sàng tổ chức một giải đấu ở Peru trong tương lai".

Tuần trước, FIFA đã rút quyền đăng cai VCK World Cup U.20 năm nay (dự kiến từ ngày 20.5 đến ngày 11.6) đối với Indonesia, vì thống đốc của 2 tỉnh nước này muốn cấm đội Israel dự giải. Không những bị tước quyền đăng cai, bóng đá Indonesia đang đối mặt với án phạt nặng từ FIFA vì liên quan đến phân biệt đối xử, trong đó không loại trừ các đội tuyển quốc gia bị cấm dự các giải quốc tế.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp để đàm phán với FIFA để giúp bóng đá đất nước vạn đảo tránh nhận án phạt nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.