Sau khi du lịch không gian, doanh nhân Mỹ rơi máy bay thiệt mạng

13/11/2021 09:10 GMT+7

Doanh nhân Glen de Vries, hành khách trong chuyến du lịch không gian do Hãng Blue Origin cung cấp vào tháng 10, đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay ở bang New Jersey khi mới 49 tuổi.

CaptainClinical/Twitter
Ông Glen de Vries thường xuyên tự lái máy bay

Vụ rơi máy bay xảy ra hôm 11.11, tại hạt Sussex (bang New Jersey), phía tây bắc thành phố New York City, theo Reuters hôm 13.11 dẫn thông tin từ cảnh sát. Người còn lại trên máy bay, ông Thomas Fischer, 54 tuổi, cũng thiệt mạng trong vụ này.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang điều tra nguyên nhân rơi máy bay.

Doanh nhân rơi máy bay thiệt mạng sau khi du lịch không gian

Ông De Vries có bằng phi công, và thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh mình lái máy bay cỡ nhỏ. Ông cũng là nhà sáng lập công ty nghiên cứu lâm sàng về y khoa Medidata Solutions.

Tháng trước, ông de Vries có mặt trên tàu New Shepard, tham gia chuyến bay du lịch không gian cùng với 3 hành khách khác vào ngày 13.10

Người nổi tiếng nhất trong nhóm 4 hành khách là diễn viên William Shatner, người đóng vai thuyền trưởng James T. Kirk trong loạt phim Star Trek. Ông Shatner, 90 tuổi, cũng là người cao tuổi nhất thế giới từng bay vào không gian.

Nhà sáng lập Blue Origin, tỉ phú Jeff Bezos chia sẻ ông vô cùng đau lòng trước cái chết của cựu hành khách de Vries.

Medidata Solutions, thành lập năm 1999, hiện là nền tảng nghiên cứu lâm sàng được sử dụng nhiều nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.