Sau khi người ta qua đời, tóc và móng có mọc dài ra không?

Thiên Lan
Thiên Lan
05/02/2023 00:06 GMT+7

Nhiều người sợ nhắc đến cái chết, nhưng mỗi người chúng ta đều sẽ chết vào một lúc nào đó, nên chúng ta hãy thôi sợ hãi!

Và điều gì xảy ra sau khi chết mà nhiều người trở nên “rất tỉnh” ngay khi chết?

Rồi nhiều người vẫn đại tiểu tiện? Thậm chí tóc và móng còn “mọc” dài hơn?

Sau khi người ta qua đời, tóc và móng có mọc dài ra không? - Ảnh 1.

Nhiều người trở nên “rất tỉnh” ngay khi chết - Minh họa: Shutterstock

Sau đây là lý do tại sao lại có hiện tượng “lạ” như vậy, theo hãng tin Insider.

Trong vòng vài giây sau khi chết, hoạt động não sẽ tăng lên, sau đó dừng lại

Các nhà khoa học khi ghi lại sóng não của bệnh nhân sắp chết đã phát hiện họ có hoạt động não tăng lên ngay sau khi cơ thể kiệt sức.

Đó là lý do tại sao nhiều người “tỉnh” lên trước khi chết.

Mọi cơ trong cơ thể giãn ra, vì vậy có thể có hiện tượng đại tiểu tiện

Trong khoảnh khắc chết, các cơ trong cơ thể giãn ra, kể cả các cơ vòng giữ mọi thứ bên trong cơ thể không bị rò rỉ ra ngoài.

Có nghĩa là, một số thi thể đi tiêu hay đi tiểu là điều hoàn toàn tự nhiên, theo Insider.

Móng tay dường như đang phát triển vì da đang co lại

Tóc và móng có thể trông giống như mọc ra sau khi chết, nhưng sự thật không phải vậy.

Điều thực sự xảy ra là da trở nên khô và giòn hơn ngay sau khi chết. Khi da co lại, nó làm cho móng và tóc trông dài hơn, theo Insider.

Sau khi người ta qua đời, tóc và móng có mọc dài ra không? - Ảnh 2.

Khi da co lại, nó làm cho móng và tóc trông dài hơn - Minh họa: Shutterstock

Thực tế, chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi chết, tóc bắt đầu rụng.

Cuối cùng thì mọi người đều phải trở về cát bụi, nên hãy sống tốt nhất có thể bạn nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.