Bị tê chân vào viện phát hiện ung thư, qua đời sau 4 tuần

Thiên Lan
Thiên Lan
13/12/2022 00:08 GMT+7

Người đàn ông 42 tuổi bị tê cả hai chân, qua đời chỉ 4 tuần sau khi được chẩn đoán ung thư.

Ung thư đáng sợ bởi trong nhiều trường hợp nó tiến triển âm thầm. Đặc biệt với ung thư đại trực tràng, rất nhiều bệnh nhân đi khám khi đã ở giai đoạn cuối với các triệu chứng hoàn toàn không điển hình, theo tờ Express.

Đôi khi, khi các triệu chứng xuất hiện thì bệnh đã quá nặng.

Cụ thể là trường hợp của một bệnh nhân được báo cáo trên tạp chí về các trường hợp y tế Journal of Medical Case Reports.

Trong thời gian nằm viện, anh đột ngột bị tê liệt và tê ở cả hai chân

minh họa: Shutterstock

Bệnh nhân là một người đàn ông Nhật, bị tê chân trong nhiều tháng trước khi được chẩn đoán.

Ban đầu các bác sĩ cho anh dùng kháng sinh do nghi ngờ nhiễm khuẩn, nhưng anh vẫn sốt.

Trong thời gian nằm viện, anh đột ngột bị tê liệt và tê ở cả hai chân, theo Express.

Do các triệu chứng kéo dài dai dẳng, bệnh nhân sau đó được làm các xét nghiệm.

Cuối cùng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô đại trực tràng giai đoạn cuối đã di căn đến nhiều xương, theo Express.

Do triệu chứng không rõ ràng, phải mất 1 tháng sau khi nhập viện mới tìm ra bệnh.

Bệnh nhân sau đó đã chọn chăm sóc giảm nhẹ mà không hóa trị. Anh ở lại bệnh viện để được chăm sóc và qua đời 4 tuần sau đó.

Cuối cùng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô đại trực tràng giai đoạn cuối đã di căn đến nhiều xương

Shutterstock

Ung thư đại tràng thường di căn đến xương, chiếm từ 2 đến 24%.

Triệu chứng điển hình đầu tiên của ung thư đại tràng thường là những thay đổi trong thói quen đại tiện, bao gồm táo bón, tiêu chảy và phân hẹp.

Tuy nhiên, nhiều triệu chứng gây hiểu lầm vì giống với các bệnh khác như hội chứng ruột kích thích.

Đặc điểm đáng ngờ duy nhất mà bệnh nhân phát hiện ra là không tự chủ khi đi vệ sinh và tiểu tiện, theo Express.

Trường hợp của bệnh nhân này, anh không hề có các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, táo bón, phân có máu và sụt cân.

Theo các tác giả của báo cáo, điều này chứng tỏ có những bệnh nhân có triệu chứng không điển hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.