Sau ly hôn, vợ tỉ phú Trung Quốc hưởng khối tài sản hơn 30.500 tỉ đồng

Khánh An
Khánh An
05/04/2023 13:00 GMT+7

Vợ của tỉ phú Chu Hồng Y, một trong những ông trùm ngành công nghệ Trung Quốc có thể trở thành tỉ phú sau khi ly hôn.

Ly hôn, vợ tỉ phú Trung Quốc hưởng khối tài sản hơn 30.500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tỉ phú Chu bất ngờ thông báo đang làm thủ tục ly hôn với bà Hồ Huân

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE PAPER

Hãng Bloomberg ngày 5.4 đưa tin tỉ phú Chu Hồng Y (53 tuổi), chủ tịch Công ty 360 Security Technology (Trung Quốc), cho vợ 6,35% cổ phiếu công ty, tương đương 1,3 tỉ USD (30.504 tỉ đồng) sau khi đàm phán ly hôn.

Chưa có nhiều thông tin về bà Hồ Hoan (52 tuổi), nhưng vợ của tỉ phú này chưa từng làm việc tại công ty an ninh mạng của chồng và chưa sở hữu cổ phiếu nào của công ty trước thỏa thuận. Bà Hồ là công dân Trung Quốc có thẻ thường trú Singapore.

Theo trang STCN, vào tối 4.4, Công ty 360 Security Technology được ông Chu thông báo về việc ông và vợ đã làm thủ tục ly hôn vào cùng ngày.

Ông Chu hiện đang trực tiếp nắm giữ 11,49% tổng vốn cổ phần của công ty và vẫn tiếp tục là cổ đông giữa quyền kiểm soát thực tế của công ty sau khi chia tài sản ly hôn.

Hồi tháng 7.2016, ông Chu rút Công ty Công nghệ Qihoo 360 khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ) và bắt đầu kinh doanh ở Thượng Hải vào tháng 2.2018 với Công ty 360 Security Technology.

Động thái trên giúp tài sản ròng của ông Chu thời điểm đó đạt hơn 13 tỉ USD. Tuy nhiên, tài sản của ông giảm dần cùng với chính sách siết quản lý các hãng công nghệ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, tình hình vẫn có thể xoay chiều. Tài sản công ty của ông tăng 63% trong tháng 3, khi truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi sự tăng trưởng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong nước.

Trong khi đó, ông Chu được xác nhận là đại biểu của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc vừa diễn ra hồi tháng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.