Sau một năm, y tế đặc khu Côn Đảo đã làm được gì?

Duy Tính
Duy Tính
Một năm với 13 đợt luân phiên, 101 lượt bác sĩ từ các bệnh viện tuyến cuối TP.HCM đã giúp y tế đặc khu Côn Đảo triển khai thêm nhiều kỹ thuật, điều trị nhiều ca bệnh nặng.

Ngày 15.8, Sở Y tế TP.HCM thông tin về kết quả hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại đặc khu Côn Đảo sau một năm triển khai.

Theo đó, từ tháng 9.2025, các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM bắt đầu luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo. Đến nay, chương trình đã thực hiện 13 đợt, với 101 lượt bác sĩ tham gia.

Qua một năm, nhiều kỹ thuật trước đây phải chuyển người bệnh vào đất liền để thực hiện, thì nay được triển khai tại chỗ trong những trường hợp phù hợp, như phẫu thuật nội soi, xử trí tổn thương mạch máu - thần kinh phức tạp. Các bác sĩ cũng cấp cứu, điều trị nhiều trường hợp nặng như sốc phản vệ, nhịp nhanh trên thất, ngạt nước, viêm tụy cấp, viêm phổi phải thở máy, hen nặng,  chấn thương hàm mặt...

Sau một năm, y tế đặc khu Côn Đảo đã làm được gì? - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị ca chấn thương nặng được phẫu thuật ngay tại Côn Đảo

ẢNH: BSCC

Riêng 7 tháng của năm 2026, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo thực hiện 19.292 lượt khám ngoại trú, tăng 5.298 lượt so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 9.920 lượt nội khoa, 2.130 lượt nhi khoa, 4.025 lượt ngoại khoa và 3.217 lượt chuyên khoa khác.

Số người bệnh điều trị nội trú đạt 525 trường hợp, tăng 327 trường hợp; số ca phẫu thuật 140 ca, tăng 72 ca.

Đáng chú ý, từ tháng 5.2026, Đơn vị Thận nhân tạo đi vào hoạt động với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất. Người bệnh suy thận mạn tại Côn Đảo có thể chạy thận ngay trên đảo thay vì phải vào đất liền định kỳ. Đơn vị cũng phục vụ du khách cần tiếp tục lọc máu trong thời gian lưu trú.

Theo Sở Y tế TP.HCM, chương trình không chỉ đưa bác sĩ ra đảo mà còn từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ chuyên môn giữa Côn Đảo và các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình...

Các bác sĩ luân phiên vừa khám, điều trị, vừa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ tại chỗ. Giữa các đợt công tác, hoạt động bàn giao và hội chẩn từ xa được duy trì nhằm bảo đảm việc điều trị liên tục.

Mục tiêu lâu dài của chương trình là nâng cao năng lực y tế tại chỗ, để Côn Đảo từng bước làm chủ thêm nhiều kỹ thuật, xử trí được nhiều ca bệnh nặng và giảm nhu cầu chuyển người bệnh vào đất liền khi điều kiện chuyên môn cho phép.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.