Sau một tháng chiến sự, tình hình Ukraine hôm nay ra sao?

24/03/2022 20:31 GMT+7

Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài được một tháng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt ở các khu vực chiến lược. Trong khi đó, những nỗ lực đàm phán vẫn diễn ra rất chậm và không có nhiều đột phá.

Ngày 24.3 là ngày tròn 1 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga vẫn tiếp tục tìm cách bao vây Kyiv từ nhiều phía.

Tuy nhiên, sự kháng cự của quân đội Ukraine đã gây nhiều khó khăn cho phía Nga.

Một quan chức cấp cao của bộ quốc phòng Mỹ cho biết các lực lượng Nga có vẻ đang thiết lập lại các vị trí phòng thủ tại khu vực 15-20km bên ngoài Kyiv.

Quan chức này nhận định có vẻ lực lượng Nga đã không còn đặc mục tiêu tiến quân vào thủ đô Kyiv mà thay vào đó Nga sẽ ưu tiên nguồn lực chiến đấu cho khu vực Donbass đặc biệt là Donetsk và Luhansk nhằm mục đích ngăn lực lượng Ukraine chi viện cho các khu vực này.

Người dân tại TP. Mariupol xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo

reuters

Phía quân đội Ukraine hôm nay 24.3 cũng thông báo Nga vẫn đang tìm cách khôi phục quyền kiểm soát ở các khu vực chiến lược như Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Mariupol. Bên cạnh đó, để giải quyết tình trạng thiếu binh sĩ, Nga được cho là đã huy động nhiều đơn vị mới đến Ukraine trong đó có cả những binh sĩ vừa phục vụ tại Syria.

Hiện phía Nga vẫn luôn khẳng định chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn luôn diễn ra đúng kế hoạch.

Cuộc chiến kéo dài cũng đã gây ra nhiều tổn thất cho cả đôi bên. Hôm 23.3 người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo Nga đã phá huỷ 184 máy bay và trực thăng của Ukraine, 246 máy bay không người lái, 189 hệ thống tên lửa phòng không, 1.558 xe tăng và các loại xe thiết giáp chiến đấu, 156 giàn phóng rốc két đa nòng, 624 khẩu pháo các loại và 1.354 xe quân sự.

Một chiếc xe tăng bị phá hủy trong cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine

reuters

Nga hôm nay công bố hình ảnh về cảnh bắn phá một hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine bị loại bỏ và một video quay cảnh trung tâm chỉ huy hiện trường của quân đội Ukraine ở khu vực Kyiv bị trúng một quả đạn Krasnopol dẫn đường. Ukraine chưa xác nhận các thông tin này.

Ở chiều ngược lại, cũng trong ngày 23.3 quân đội Ukraine nói rằng phía Nga thiệt hại 101 máy bay, 124 trực thăng, 517 xe tăng, 267 khẩu pháo, 1.578 xe thiết giáp, 80 giàn phóng rốc két đa nòng, 4 tàu, 1.009 xe quân sự, 70 xe tiếp nhiên liệu, 42 máy bay không người lái, 47 giàn phóng tên lửa phòng không và 15 xe hậu cần.

Về thương vong, Ukraine ước tính đã có xấp xỉ 15.600 lính Nga tử trận nhưng con số này chưa được xác thực.

Những số liệu về thương vong từ phía Nga đưa ra hôm 2.3 cho thấy có khoảng 498 binh sĩ Nga tử trận và 1.597 binh sĩ bị thương.

Còn theo một quan chức quân sự cấp cao của NATO ngày 23.3 ước tính khoảng 7.000 - 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng chỉ trong 4 tuần tham chiến tại Ukraine. Cuộc chiến kéo dài không những gây ra những thiệt hại về nhân mạng, kinh tế mà còn kéo theo những cuộc khủng hoảng về nhân đạo.

Theo ước tính của Văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, tính từ ngày 24.2 đến ngày 24.3, có 3.636.546 người Ukraine sang các nước khác để tị nạn, trong đó hơn 2,1 triệu người sang Ba Lan. Bên cạnh đó, còn có 113.000 người khác di chuyển từ hai vùng Donetsk và Luhansk sang Nga từ ngày 21 - 23.2.

Chỉ trong vòng 1 tháng qua đã có hơn 10 triệu người Ukraine phải bỏ lại nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, nghị quyết nhân đạo do Nga soạn thảo kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine đã không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết lên án toàn bộ hành động vi phạm luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền, gồm Công ước Geneva. Đồng thời, nghị quyết yêu cầu tôn trọng và bảo vệ toàn bộ nhân viên y tế, nhân đạo đang làm việc tại Ukraine.

Niềm hy vọng vào một giải pháp đàm phán chấm dứt cuộc chiến vẫn diễn ra khá chậm mặc dù đôi bên đã thay đổi hình thức từ đàm phán trực tiếp sang trực tuyến nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, khi đàm phán vẫn chưa đạt được kết quả thì chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn ác liệt, dòng người di tản vẫn tiếp tục rời khỏi Ukraine để tìm chốn bình yên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.