Sau nắng nóng gay gắt, Bắc bộ sẽ có mưa giông xối xả

21/06/2022 17:32 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 22.6 , nắng nóng ở Bắc bộ sẽ giảm dần và dự báo sẽ có mưa giông, có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm 22 - 23.6.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 21.6, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ nắng nóng cập nhật lúc 13 giờ phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đặc biệt, nhiệt độ nắng nóng đo tại Sơn Tây (Hà Nội) chiều nay 21.6 đã lên tới 39,3 độ C, cao nhất trong số các trạm đo ở khu vực Bắc bộ.

Dự báo thời tiết Bắc bộ nắng nóng suy giảm và có mưa giông vào chiều vào tối 22 - 23.6

Đậu Tiến Đạt

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đã ghi nhận vùng hội tụ gió trên cao đang có xu hướng được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc bộ.

Dự báo thời tiết từ đêm nay 21.6 đến 23.6, ở vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm. Dự báo lượng mưa tích lũy 24 giờ, cụ thể từ đêm 21.6 đến ngày 22.6 phổ biến 10 -20 mm, có nơi trên 30 mm.

Dự báo lượng mưa từ đêm 22.6 đến ngày 23.6 phổ biến 20 - 40 mm; riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng có nơi mưa trên 70 mm.

Thời tiết Hà Nội trong chiều tối và đêm mai 22.6 có khả năng có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của mưa giông nên thời tiết các tỉnh Bắc bộ sẽ giảm mạnh, nắng nóng tạm thời suy giảm trong ngày 22 - 24.6. Dự báo nắng nóng quay trở lại Bắc bộ từ ngày 25 - 28.6. Trong khi đó, thời tiết nắng nóng ở Trung bộ sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.