Sau Olympic mùa đông, Trung Quốc nhắm đăng cai VCK World Cup để có suất tham dự

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/02/2022 09:11 GMT+7

Sau khi tổ chức cả Olympic mùa hè và mùa đông, sự kiện thể thao quốc tế lớn còn lại để Trung Quốc đăng cai là World Cup bóng đá. Đây chính là cơ hội để tuyển Trung Quốc có suất dự VCK World Cup với tư cách chủ nhà.

Theo AFP, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình từng cho biết ông muốn Trung Quốc được đăng cai World Cup bóng đá nam và thậm chí vô địch một ngày nào đó, và nước này đã và đang xây dựng, cải tạo các sân vận động với mục tiêu rất rõ ràng. Nhưng các nhà phân tích cho rằng giấc mơ của ông Tập gặp một số trở ngại, bắt đầu từ màn trình diễn ảm đạm của đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Tuyển Trung Quốc (trái) chấm hết hy vọng dự VCK World Cup 2022 sau thất bại trước Việt Nam

afc

Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc từng 1 lần vượt qua vòng loại World Cup, vào năm 2002, nhưng họ không thể giành được 1 điểm hoặc thậm chí ghi bàn được 1 bàn thắng ở kỳ giải này. Niềm hy vọng dự VCK World Cup 2022 tại Qatar cũng vừa kết thúc sau trận thua bẽ bàng 1-3 trước Việt Nam ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 khu vực châu Á hồi đầu tháng.

Với tư cách là chủ nhà, họ sẽ tự động đủ điều kiện tham dự VCK World Cup, nhưng tuyển Trung Quốc hiện tại sẽ có nguy cơ tái hiện thành tích tệ ở kỳ World Cup 2002. Cameron Wilson, người sáng lập trang web Wild East Football, cho biết: “Nhiều người tin rằng Trung Quốc không muốn tổ chức một kỳ World Cup cho đến khi họ tự tin rằng đội tuyển quốc gia có thể thể hiện đủ tốt để không làm xấu mặt đất nước. Bóng đá Trung Quốc trở nên nổi tiếng cách đây vài năm vì vung tiền cho các HLV và cầu thủ nước ngoài danh tiếng, nhưng những ngày đó giờ đã qua lâu rồi”.

Trung Quốc vừa đăng cai Olympic mùa đông 2022

afp

Trung Quốc trước đó nhập tịch nhiều cầu thủ không huyết thống, trong đó nhắm đến các ngôi sao người Brazil, nhưng đội tuyển quốc gia vẫn giậm chân ở vị trí thứ 75 trên bảng xếp hạng FIFA. Qatar cũng là một quốc gia nổi tiếng trong làng bóng đá vào năm 2010 khi họ giành quyền đăng cai World Cup năm nay, nhưng đội tuyển của đất nước Vùng Vịnh đã cải thiện kể từ đó, từ hạng 113 thế giới lên hạng 52 hiện nay.

Wilson cảnh báo rằng, Trung Quốc phải có những thay đổi cần thiết và cơ bản để có thể phát triển và trở thành một cường quốc bóng đá. Ông nói với AFP: “Hiện tại, bóng đá Trung Quốc đang chết vì bị kiểm soát bởi yếu tố chính trị chứ không phải thể thao. Họ cũng cần thay thế cấu trúc quản lý bóng đá, cho phép những người làm bóng đá đưa ra quyết định về môn thể thao này, chứ không phải các chính trị gia".

Chính sách nhập tịch cho tuyển Trung Quốc (trái) chưa mang lại hiệu quả

afc

Thật vậy, bóng đá Trung Quốc ít nhiều đã bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, với việc các tuyển thủ bị yêu cầu xóa hoặc che hình xăm, cũng như tham gia các trại quân sự để tập trận và giáo dục tư tưởng về lòng yêu nước.

Mads Davidsen, cựu giám đốc kỹ thuật của CLB Cảng Thượng Hải thuộc Chinese Super League (CSL - giải hàng đầu Trung Quốc), đánh giá rằng Trung Quốc có cơ sở vật chất và hậu cần để tổ chức các sự kiện lớn, trong đó Olympic mùa hè 2008 và Olympic mùa đông vừa kết thúc ở thủ đô Bắc Kinh là bằng chứng về điều đó. Ông hy vọng tuyển Trung Quốc sẽ tham dự World Cup 2034 hoặc 2038.

"Khi tôi ở Trung Quốc, tôi khuyên họ nên đưa ra tầm nhìn và kế hoạch 8-10 năm và quên kỳ World Cup tiếp theo để xây dựng một nền tảng vững chắc về tầm nhìn bóng đá quốc gia và nhu cầu của bóng đá hiện đại. Nhưng họ lại không có sự thiếu đầu tư dài hạn và quá tập trung vào thành công trước mắt”, ông Mads Davidsen nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.