Sau tàu sân bay, Trung Quốc lại đặt mô hình F-35 Mỹ làm mục tiêu phóng tên lửa

13/11/2021 07:30 GMT+7

SCMP dẫn lời nhiều chuyên gia cho biết việc Trung Quốc phát triển mô hình chiến đấu cơ F-35 của Mỹ tại một trường bắn ở xa cho thấy quốc gia này đang nỗ lực tăng cường khả năng ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ và Nhật Bản trên vấn đề Đài Loan.

Tạp chí quân sự Kanwa Internation Journal đưa tin nhiều hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy có ít nhất 4 mô hình chiến đấu cơ F-35 Lighting II tại trường bắn Korla của quân đội Trung Quốc ở Tân Cương.

Tổng biên tập Andrei Chang nhận định các mô hình đúng kích thước thật, có thể là mục tiêu cho các tên lửa đạn đạo tầm trung DF-16 và DF-21C và qua đó gửi lời đe dọa đến các căn cứ không quân Mỹ ở Nhật Bản.

Mô hình 4 máy bay F-35 Mỹ được dựng ở trường bắn Korla (Tân Cương)

Kanwa International Journal

Với tầm bắn 1.000 km, DF-16 là phiên bản mới nhất trong loạt tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong của Trung Quốc.

Ông Chang nói thêm Trung Quốc đã triển khai tên lửa DF-21C với tầm bắn 2.000 km đến khu vực đông bắc, qua đó đưa toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản vào tầm ngắm.

Chuyên gia này nhấn mạnh: "Các mô hình F-35 và việc triển khai DF-21C có thể được xem là lời đáp trả của quân đội Trung Quốc đối với việc hải quân Mỹ tăng cường triển khai chiến đấu cơ F-35B đến căn cứ ở Iwakuni, trong khi lực lượng phòng không Nhật Bản cũng triển khai thêm máy bay F-35A đến căn cứ không quân Misawa".

Trung Quốc cũng xây dựng các mục tiêu di động gắn trên đường ray theo mô hình tàu sân bay và khu trục hạm Mỹ tại trường bắn giữa sa mạc Taklamakan ở Tân Cương.

Trước đó, mô hình mô phỏng chiến đấu cơ F-15 Eagle của Mỹ cũng được nhìn thấy ở Korla.

Trung Quốc luyện tập tiêu diệt tàu sân bay, khu trục hạm Mỹ trên sa mạc Tân Cương

Nhà nghiên cứu Ben Ho cho biết Trung Quốc chế tạo mô hình tàu Mỹ cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng thách thức sức mạnh Mỹ ngoài đại dương, còn các mô hình F-35 thể hiện rằng sức mạnh không quân Mỹ cũng có thể bị các tên lửa tầm xa của Trung Quốc thách thức.

Một nguồn tin giấu tên từ quân đội Bắc Kinh cho biết mô hình F-15 được xây dựng là mục tiêu mặt đất cho lực lượng tên lửa và được xem là lời cảnh báo của Trung Quốc về lập trường liên quan Đài Loan của các quốc gia khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.