Sau U.23 Việt Nam, báo Thái Lan cũng xem U.23 Malaysia là khắc tinh của đội nhà

Giang Lao
Giang Lao
04/06/2022 10:33 GMT+7

Với trận ra quân hòa U.23 Việt Nam 2-2, cơ hội đi tiếp của U.23 Thái Lan tại giải U.23 châu Á đang dồn hết vào trận gặp U.23 Malaysia lúc 22 giờ ngày 5.6, nhưng báo chí nước này đang rất e ngại.

Theo tờ Siamsport, giống như với U.23 Việt Nam (4 năm qua U.23 Thái Lan chưa thắng trận nào), thành tích đối đầu của “Voi chiến” với U.23 Malaysia trong vòng 7 tháng trở lại đây cũng rất kém và dưới cơ với kết quả 1 thua, 1 hòa.

U.23 Thái Lan đang chịu nhiều áp lực phải thắng U.23 Malaysia sau khi để hòa U.23 Việt Nam

Phúc Thắng

Đáng nói, là ở các cuộc gặp U.23 Malaysia như tại vòng loại U.23 châu Á vào tháng 10 năm ngoái và tại kỳ SEA Games 31 gần đây, U.23 Thái Lan đều có đội hình tốt nhất nhưng không thể có được chiến thắng trước đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á.

Thấy được gì sau trận ra quân của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2022

Ở vòng loại U.23 châu Á thi đấu ở Mông Cổ, U.23 Thái Lan do HLV Worrawoot Srimaka hiện nay dẫn dắt, và sử dụng đội hình chất lượng với thủ môn Kiadtiphon Udom, trung vệ Jonathan Khemdee, hậu vệ Nakin Wisetchat, các tiền vệ Ben Davis và Thanawat Suengchitthawon, tiền đạo Korawich Tasa… nhưng chỉ tìm được trận hòa U.23 Malaysia (0-0) cũng do HLV Brad Maloney hiện nay dẫn dắt.

Vì trận hòa này, U.23 Thái Lan phải lách qua cánh cửa hẹp là 1 trong 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất mới lấy vé dự vòng chung kết đang diễn ra ở Uzbekistan.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á 2022

Trận còn lại gần đây tại vòng bảng SEA Games 31, U.23 Thái Lan ngay trận ra quân dưới triều đại của HLV Mano Polking dẫn dắt với 3 cầu thủ trên 23 tuổi là thủ môn kỳ cựu Kawin, 2 tiền vệ Worachit Kanitsribampen và Weerathep Pomphan, nhưng để thua ngược U.23 Malaysia (không có cầu thủ trên 23 tuổi) 1-2 sau khi dẫn trước 1-0 vì chơi thiếu người do trung vệ Jonathan Khemdee nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1.

Lần gặp tiếp tới đây U.23 Thái Lan quay lại do HLV Worrawoot Srimaka dẫn dắt, dù đang có trong tay đội hình tốt nhất với 2 ngôi sao từ đội tuyển Kritsada Kaman và Suphanat Mueanta cùng 9 cầu thủ ở nước ngoài, bao gồm cả Ben Davis, Jonathan Khemdee và Chayapipat Supunpasuch từng dự SEA Games 31.

Nhưng sau trận hòa dưới cơ U.23 Việt Nam 2-2 nhờ bàn gỡ phút bù giờ, báo chí Thái Lan tỏ ra e ngại “Voi chiến” đang đặt mục tiêu phải thắng cũng rất dễ gặp trắc trở trước khắc tinh U.23 Malaysia dù thua U.23 Hàn Quốc 1-4 đã thể hiện lối chơi rất kiên cường (rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 84 trước khi chỉ chịu thua đậm với 2 bàn ở cuối trận).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.