Sẽ bỏ thi thăng hạng viên chức

Thu Hằng
Thu Hằng
13/06/2023 17:30 GMT+7

Bộ Nội vụ đang tham mưu bỏ thi thăng hạng viên chức, hướng tới trả lương theo vị trí việc làm.

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ tại cuộc làm việc của Thủ tướng với Hội Nhà báo Việt Nam sáng 13.6. 

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, không đâu trên thế giới xét thăng hạng, nâng hạng viên chức cả. Việt Nam cũng phải đổi mới cơ chế này.

 Sẽ bỏ thi thăng hạng viên chức - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

NGỌC THẮNG

"Bộ Nội vụ đang tham mưu bỏ thi thăng hạng. Trước mắt là thực hiện xét thăng hạng, theo tiêu chuẩn, theo điều kiện để khắc phục các bất cập. Hướng tới vài năm nữa, sẽ bỏ thi thăng hạng, xét thăng hạng mà thay vào đó là trả lương theo vị trí việc làm", bà Trà nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho hay, trước mắt vẫn thực hiện xét thăng hạng bình thường. Thi nâng ngạch cho các tổ chức hội các cấp, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện có thể đề nghị thi nâng ngạch cho biên chế của hội cấp tỉnh.

Một vấn đề nữa mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ trăn trở, đó là đổi mới cơ chế quản lý các hội, đặc biệt là hội nhà báo, cũng như các cơ quan báo chí sự nghiệp.

"Chúng tôi đang tham mưu cho Chính phủ, đặc biệt là trên diễn đàn Quốc hội, cố gắng làm sao đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp. Muốn đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp thì phải đổi mới các cơ chế tài chính", bà Trà chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ còn cho biết, bộ này đang xây dựng chiến lược thu hút nhân tài, trọng dụng nhân tài trong khu vực công. Trong đó, sẽ lưu ý để có cơ chế thu hút nhân tài vào các cơ quan báo chí chủ lực. 

Đề nghị tăng 30% ngân sách đặt hàng báo chí

Liên quan đến cơ chế đặt hàng báo chí, tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cơ quan này đang sửa các văn bản pháp luật để hoàn thiện cơ chế đặt hàng báo chí, nhất là các nghị định, thông tư về nhuận bút, định mức kinh tế kỹ thuật sao cho phù hợp với thị trường.

Ông Hùng cho hay: "Bộ TT-TT sẽ chủ trì xây dựng một số nền tảng công nghệ dùng chung cho các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí nhỏ đang gặp khó khăn, hạn chế về ứng dụng công nghệ. Báo chí cách mạng cần phải là dòng chủ lưu, dẫn dắt thông tin trên không gian mạng. Thay vì viết nhiều bài thì viết các bài để dẫn dắt. 5% tin bài của báo chí phải dẫn được 95% còn lại".

 Sẽ bỏ thi thăng hạng viên chức - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng

NGỌC THẮNG

Theo Bộ trưởng Bộ TT-TT, mỗi cơ quan báo chí phải là nền tảng số để người dân cập nhật thông tin. Trước đây đầu tư vào con người thì nay đầu tư vào công cụ, công cụ trước đây là cây bút trang giấy thì nay là công nghệ, các nền tảng ứng dụng kỹ thuật số, đầu tư vào nền tảng số.

Bộ trưởng Bộ TT-TT đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm đến đầu tư vào các nền tảng cho các cơ quan báo chí, tăng cường đầu tư cho các cơ quan báo chí. Ông Hùng kiến nghị: "Quan tâm đến báo chí nước nhà cần quan tâm đến yếu tố chính trị, cả về con người và cả về kinh tế báo chí. Chúng tôi mong muốn Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chính quyền các cấp tăng thêm 30% ngân sách đặt hàng báo chí, hiện nay, mỗi năm đầu tư cho báo chí chưa đến 0,2% tổng chi đầu tư của ngân sách…".

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ TT-TT trong năm 2023 chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tới hoạt động báo chí như: Nghị định 60 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, một số thông tư của các bộ; tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch báo chí hợp lý, hiệu quả hơn; triển khai các giải pháp bảo đảm hạ tầng số, đào tạo nhân lực; hoàn thiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ với báo chí… phù hợp với nhu cầu phát triển của báo chí và điều kiện, hoàn cảnh đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.