Sẽ có đường mang tên nhà thơ Tố Hữu ở TP.HCM

23/07/2020 06:21 GMT+7

Theo tin từ Sở VH-TT TP.HCM, tại kỳ họp tới của HĐND TP.HCM, Hội đồng đặt tên đường TP.HCM sẽ trình một số tuyến đường mới để bổ sung vào quỹ tên đường, trong đó có đường mang tên nhà thơ Tố Hữu.

Đường mang tên nhà thơ Tố Hữu dự kiến có chiều dài 3.257 m, lộ giới 29,2 m thay thế cho đường ven hồ trung tâm R2 hiện nay tại Q.2 (TP.HCM): từ nút giao C1 (giao lộ đường Lương Định Của và Trần Não) đến nút giao C4 (giao cắt giữa đường châu thổ R4, đường ven hồ trung tâm R2 và đường ven sông Sài Gòn R3).
Nhà thơ Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh năm 1920, quê H.Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế). Ông là nhà thơ tiêu biểu của thơ ca cách mạng Việt Nam và là chính khách từng giữ các chức vụ quan trọng, từng làm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Nhà thơ Tố Hữu là tác giả của nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng: Từ ấy (thơ, 1946), Việt Bắc (thơ, 1954), Gió lộng (thơ, 1964), Ra trận (thơ, 1972), Cuộc sống cách mạng và văn học nghệ thuật (tiểu luận, 1981)... Ông cũng từng nhận các giải thưởng lớn: Giải nhất giải thưởng văn học Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 1954 - 1955, Giải thưởng văn học ASEAN, giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 1996. Ông mất ngày 9.12.2002 tại Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.