Sẽ di dời 'khu thờ tự' khỏi khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh

Nam Long
Nam Long
15/11/2022 11:15 GMT+7

'Khu thờ tự' gồm tượng Phật, thùng công đức, bát nhang… trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh khiến nhiều người dân tò mò, thắc mắc.

Chiều 14.11, trao đổi với báo chí về "khu thờ tự" xuất hiện trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết UBND tỉnh đã nắm được sự việc, đã yêu cầu kiểm điểm đối với lãnh đạo Sở Y tế và Giám đốc BVĐK Trà Vinh.

“Việc đặt khu thờ tự trong BV lúc đó không xin phép, mà có xin cũng không đúng. Nên khi phát hiện, tôi đã cho kiểm điểm trách nhiệm với lãnh đạo Sở Y tế và Giám đốc BV. Phía BV nói sẽ di dời về chùa, nhưng đến giờ vẫn chưa di dời, nên tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý”, ông Hẳn nói.

Khu vực thờ tự trong khuôn viên bệnh viện ở Trà Vinh

Nam Long

Theo ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên, trong khuôn viên BVĐK tỉnh Trà Vinh có một tượng màu trắng hình dáng Phật Quan âm, cầm bình Cam lộ, cao khoảng 4 m, được đặt trên bệ ốp đá hoa cương màu xám rộng khoảng 4 m². Bên dưới, có khu nền rộng khoảng 20 m², phía trước có một bệ bằng đá có chữ “công đức” phía trên có một bát hương được cắm đầy chân nhang, có cây đang cháy dở và bình hoa có hoa tươi.

Thùng "công đức" nằm trước tượng Phật

Nam Long

Ông Trần Kiến Vũ, Giám đốc BVĐK tỉnh Trà Vinh, cho biết "khu thờ tự" được đặt phía sau nhà chính của BV, do một hội từ thiện ở tỉnh tặng vào khoảng tháng 9.2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh khẳng định việc đặt "khu thờ tự" trong khuôn viên bệnh viện là không đúng

Nam Long

Theo ông Vũ, việc đặt tượng Phật là để bà con khi xuất viện có nơi thắp hương, cúng vái chứ không phải nơi để chữa bệnh, bởi chữa bệnh là do thầy thuốc. Vị trí đặt tượng là khuôn viên đất trống, cạnh đó sau này sẽ xây nhà ăn từ thiện.

Ông Vũ cũng cho rằng, vấn đề tâm linh cuộc sống thì ai cũng có, còn việc đặt tượng Phật trong BV không phải mê tín dị đoan. Sau khi đặt xong tượng Phật đã có nhiều ý kiến góp ý, đơn vị có văn bản gửi lãnh đạo xin di dời ra khỏi khuôn viên BV. Đồng thời, hội từ thiện cho biết đang sắp xếp tìm một ngôi chùa để dời tượng Phật ra ngoài.

Liên quan đến việc đặt tượng Phật bên trong khuôn viên BVĐK tỉnh Trà Vinh, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, xác nhận có biết sự việc này và cho biết sở đã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo tỉnh.

Ông Kha khẳng định, về nguyên tắc là không được phép đặt "khu thờ tự" như vậy trong khuôn viên BV.

Một số người dân ngỡ ngàng khi thấy tượng Phật bề thế trong bệnh viện và thắc mắc việc xây dựng khu thờ tự này không phải vài bữa là xong được

Nam Long

BVĐK tỉnh Trà Vinh được khởi công trên khu đất rộng 16 ha vào đầu năm 2019 với kinh phí đầu tư 1.600 tỉ đồng, quy mô 700 giường bệnh được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 4.2022. Công trình bao gồm các hạng mục như: Khối nhà chính 9 tầng và tầng kỹ thuật; khối phụ trợ có chiều cao từ 1 tầng đến 2 tầng gồm các hạng mục: Khoa Y học hạt nhân và xạ trị, Khoa truyền nhiễm, Khoa Chống nhiễm khuẩn, Khoa Tâm thần, Khoa Giải phẫu bệnh lý - nhà quàn; nhà để xe, các công trình hạ tầng kỹ thuật cùng hệ thống thiết bị y tế và thiết bị nội thất phòng mổ… Tuy nhiên, sau gần vài tháng đưa vào sử dụng, bất ngờ có khu thờ tự “mọc” trong khuôn viên bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.