Sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không chấp hành án

Nguyễn Long
Nguyễn Long
06/01/2023 14:57 GMT+7

Các hộ dân buôn bán quán nước ở đất di tích Bạch Dinh không trả mặt bằng theo quy định sẽ bị chấp hành viên đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành bản án.

Ngày 6.1, ông Trần Anh Thiện, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sau khi Báo Thanh Niên đăng bài “Sẽ cưỡng chế các hộ kinh doanh tại di tích quốc gia Bạch Dinh” thì 1 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ, di dời những tài sản, công trình, vật kiến trúc để trả lại mặt bằng đất di tích.

Quán cà phê Bạch Dinh đang di dời tài sản để bàn giao mặt bằng

nguyễn long

Hiện còn 2 trường hợp vẫn đang kinh doanh quán nước trên đất di tích là N.C.Tr và L.C.T chưa trả mặt bằng đất di tích quốc gia Bạch Dinh cho Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 3.1, Chi cục Thi hành án dân sự TP.Vũng Tàu đã ra quyết định gửi ông Tr. và ông T. về việc cưỡng chế, buộc thực hiện công việc tháo dỡ và di dời những tài sản, công trình, vật kiến trúc, giao trả đất di tích mà 2 hộ này đang kinh doanh quán nước cho Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc trả mặt bằng phải thực hiện vào ngày 10.1.

Theo Chi cục Thi hành án dân sự TP.Vũng Tàu thì 2 trường hợp trên có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án.

Quyết định nêu rõ, trường hợp ông Tr. và ông T. không thực hiện, cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền và ấn định thời gian 5 ngày làm việc để thực hiện nghĩa vụ. Hết thời hạn mà người có điều kiện không thực hiện hoặc không chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

Quán cà phê của ông T. chưa bàn giao đất cho bảo tàng

nguyễn long

Như Thanh Niên thông tin, năm 2011, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hợp đồng cho 5 hộ dân thuê hàng ngàn mét vuông đất di tích quốc gia Bạch Dinh, kinh quán nước, cà phê. Sau đó, ngày 9.11.2016, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập Tổ thanh lý hợp đồng, buộc phải bàn giao mặt bằng trước ngày 20.11.2016.

Tiếp đến, tháng 4.2017, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo thu hồi mặt bằng và yêu cầu người dân phải bàn giao trước ngày 15.5.2017.

Do các hộ dân không trả mặt bằng buộc Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải gửi đơn đến TAND TP.Vũng Tàu để kiện đòi lại đất di tích, yêu cầu các hộ dân trả lại mặt bằng cho bảo tàng.

Tại 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vào năm 2022 đã tuyên xử chấm dứt hợp đồng kinh tế năm 2011 giữa Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 5 hộ dân. Buộc các hộ dân phải có trách nhiệm tháo dỡ và di dời toàn bộ tài sản, công trình, vật kiến trúc, giao trả mặt bằng đất di tích quốc gia Bạch Dinh cho Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.