Bà Rịa - Vũng Tàu: Đàn khỉ 'đại náo' Bạch Dinh, phá ô tô, giật đồ du khách

Nguyễn Long
Nguyễn Long
28/12/2022 18:56 GMT+7

Nhiều ô tô của du khách đến tham quan di tích Bạch Dinh (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị đàn khỉ trên núi Lớn xuống bẻ kính, bẻ cần gạt nước. Nhiều người còn bị khỉ quấy phá, giật đồ ăn...

Đàn khỉ có hơn 100 con, mỗi ngày xuống Bạch Dinh 2 đến 3 lần

Ngày 28.12, đàn khỉ từ núi Lớn (TP.Vũng Tàu) tràn xuống khu di tích Bạch Dinh ở Bãi Trước quậy phá, giật đồ của du khách, đã bị lực lượng bảo vệ khu di tích dùng các biện pháp để đuổi lên núi.

Biển cảnh báo bị khỉ xé rách

BẢO TÀNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CUNG CẤP

“Đàn khỉ có hơn 100 con, mỗi ngày xuống Bạch Dinh 2 đến 3 lần. Nhiều du khách thích thú nhưng cũng rất nhiều người sợ vì bị chúng quấy phá, giật đồ ăn, giỏ xách. Sáng nay (28.12), gia đình du khách gồm 3 người đến Bạch Dinh tham quan thì bị một con khỉ giật bịch bánh”, một bảo vệ khu di tích cho hay.

Hiện tại, trên các lối đi của di tích Bạch Dinh đều có biển cảnh báo “Có khỉ hung dữ không nên cho khỉ ăn”.

Biển cảnh báo có khỉ hung dữ khắp các lối đi

NGUYỄN LONG

Khỉ tấn công người, cào trẻ em gây thương tích

Bảo vệ Trần Văn Lượm cho biết, đàn khỉ trên núi Lớn trước giờ rất ít xuống Bạch Dinh. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đàn khỉ trên núi Lớn bị đói nên kéo xuống Bạch Dinh để tìm thức ăn. Sau này, nhiều du khách cho khỉ ăn quen nên mỗi ngày đàn khỉ đều kéo xuống Bạch Dinh tìm thức ăn.

“Du khách có đồ ăn là khỉ lao đến giật lấy. Túi xách cũng bị khỉ giật. Nhiều con khỉ rất hung dữ, tấn công người. Nhiều trẻ em đã bị khỉ cào gây thương tích”, bảo vệ này cho hay.

Kính ô tô của du khách bị khỉ phá hư

BẢO TÀNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CUNG CẤP

Ông Trần Anh Thiện, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, có nhiều vụ khỉ tấn công người. Ngoài ra đàn khỉ còn bẻ gãy gương, cần gạt nước ô tô của du khách khi đến khu di tích Bạch Dinh tham quan.

“Lực lượng kiểm lâm đã có hướng dẫn các biện pháp xua đuổi nhưng hiện nay không còn hiệu quả. Đàn khỉ xuống Bạch Dinh đông hơn và hung dữ hơn”, ông Thiện cho hay.

Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chi kinh phí ra hỗ trợ du khách bị khỉ cào, cắn gây thương tích để chích ngừa, đền thiệt hại do khỉ làm hư hỏng kính ô tô. “Chúng tôi đã kiến nghị lực lượng chức năng có biện pháp di dời đàn khỉ ra khỏi khu di tích Bạch Dinh nhưng đến nay đàn khỉ vẫn chưa được xử lý. Nếu việc khỉ liên tục gây rối, giật đồ du khách thì bảo tàng phải đóng cửa di tích Bạch Dinh”, ông Thiện nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.