Sẽ xem lại việc dùng chứng chỉ IELTS để tính điểm và miễn thi tốt nghiệp THPT

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
25/08/2023 16:27 GMT+7

Vì tình trạng lộn xộn trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS của một số đơn vị vào đầu tháng 11.2022, Bộ GD-ĐT cho rằng sẽ nghiên cứu lại quy định dùng các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài để xét miễn thi tốt nghiệp THPT và tính điểm 10 tốt nghiệp môn ngoại ngữ.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 do Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT tổ chức tại TP.HCM chiều qua (24.8), vấn đề tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài đã được đánh giá và trao đổi. 

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn lộn xộn

Theo số liệu từ Bộ GD-ĐT, tính đến hết ngày 15.8.2023, Bộ GD-ĐT đã ban hành 45 quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đối với 6 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Nhật và tiếng Trung); 11 cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ của nước ngoài và 95 lượt cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ của Việt Nam với 137 địa điểm thi trên toàn quốc.

Sẽ nghiên cứu lại việc dùng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp - Ảnh 1.

PGS-TS Huỳnh Văn Chương phát biểu tại hội nghị

QUỐC ĐOAN

Được biết, hiện nay lĩnh vực liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn được thực hiện theo Nghị định số 86 năm 2018 của Chính phủ và thông tư số 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, Cục Quản lý chất lượng đánh giá việc tuân thủ quy định này chưa được chú trọng.

Theo PGS-TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, trong năm học 2022- 2023, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài từng bước đi vào nền nếp. 

Tuy nhiên, vẫn có một số địa phương không thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ GD-ĐT trong công văn về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài. Cụ thể, nhiều đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ này sau ngày 10.9.2022 khi chưa được Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, thiếu tuân thủ pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi, nhất là đối với học sinh THPT sử dụng các chứng chỉ này trong việc miễn bài thi ngoại ngữ trong thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH, CĐ.

Sẽ nghiên cứu lại

Được biết, năm 2023, Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (cấp trước ngày 10.9.2022 và sau ngày 11.11.2022) để xét miễn thi ngoại ngữ theo quy định. Chẳng hạn, thí sinh có IELTS từ 4.0 trở lên hoặc TOEIC 310-335 hoặc tương đương được xét miễn thi và tính điểm 10 tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ.

Sẽ nghiên cứu lại việc dùng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp - Ảnh 2.

Năm 2023, nhiều thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong khoảng thời gian trước 10.9.2022 và sau 11.11.2022 được miễn thi ngoại ngữ và tính điểm 10 tốt nghiệp môn ngoại ngữ

ẢNH MINH HỌA: NGỌC DƯƠNG

Bộ GD-ĐT quy định về thời gian như trên sau khi hoãn thi IELTS ở Việt Nam đầu tháng 11.2022 do các đơn vị lúc bấy giờ vẫn tổ chức thi và cấp chứng chỉ dù chưa được Bộ GD-ĐT cấp phép.

Chính vì vậy, ông Chương cho biết sắp tới Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu để xem xét lại mức độ ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét miễn thi ngoại ngữ và tính điểm ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là một trong những yếu tố để chúng ta hội nhập nên không thể không có. Tuy nhiên, chúng ta phải bàn thêm việc dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay thế thi ở mức độ nào là hợp lý", PGS-TS Huỳnh Văn Chương chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.