SEA Games 31: Căng mình chống 'đối thủ' giấu mặt

10/03/2022 08:46 GMT+7

SEA Games 31 được chuẩn bị trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang rất phức tạp và VĐV Việt Nam ở các đội tuyển cũng phải gồng mình để đánh bại “đối thủ” giấu mặt nhưng rất nguy hiểm này.

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) hiện đang có một số tuyển thủ là F0, trong đó người bị hơn 1 tuần là nhà vô địch SEA Games Đinh Phương Thành và người mới bị là VĐV trẻ Nguyễn Văn Khánh Phong. HLV Trương Minh Sang (TDTC) cho biết: “Các đội tuyển đang trong giai đoạn chạy nước rút, bởi 2 tháng nữa SEA Games 31 khởi tranh. Đội chúng tôi đang tập những bài kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao độ ổn định của các động tác. Tuy nhiên, khi đội có người nhiễm Covid-19 thì dĩ nhiên việc tập luyện chắc chắn bị ảnh hưởng. Trừ những ca F0 đang phải cách ly, những trường hợp là F1 nguy cơ cao, lúc tập, cũng phải đứng có khoảng cách với các VĐV còn lại. Những ca F0 khi cách ly trong phòng, cũng phải tránh hoạt động mạnh, không được tập với khối lượng cao. Khi VĐV bị cảm thông thường, việc tập cũng đã bị ảnh hưởng rồi, huống hồ khi bị Covid-19. Ban huấn luyện phải điều chỉnh lại giáo án, bố trí các giờ tập khác nhau để tránh lây nhiễm”.

Đội tuyển TDDC tập luyện ngày 8.3 phải đeo khẩu trang

THÁI NINH

Một VĐV đang bị Covid-19 chia sẻ: “Hằng ngày, tôi nhận phần ăn ngoài cửa và cố gắng tập nhẹ để duy trì thể lực, khả năng vận động chứ không dám tập sâu, tập kỹ. Chế độ dinh dưỡng cũng khác so với lúc chưa bị. Tăng thêm thuốc bổ do bác sĩ kê, vitamin C, hoa quả. Chúng tôi đã cố tránh lắm rồi mà không hiểu sao vẫn dính. Nhiều anh em khác, tập trong tâm trạng nơm nớp, không biết bao giờ đến lượt mình. Cũng đỡ lo là Nhổn (Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội - PV) chăm sóc VĐV rất kỹ nên tâm lý chúng tôi không bị khủng hoảng. Và cũng phải tự chăm lo cho mình cả về thể chất lẫn tinh thần để không bị căng thẳng quá mức”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Nhổn, cho biết: “Chúng tôi đang quản lý 1.000 VĐV của 36 đội tuyển và 16 đội tuyển trẻ. Chỉ có hơn 100 cán bộ phục vụ nên khi có Covid-19, công tác hậu cần cũng khá vất vả. Các đội tuyển phải chia ca để ăn, không ngồi cùng nhau như trước, nhằm giảm thiểu việc lây nhiễm. Bản thân tôi cũng vừa khỏi Covid-19 và ở lại Nhổn để cách ly, làm việc chứ không về nhà. Nhổn trở thành bệnh viện thu nhỏ, vừa là nơi điều trị các trường hợp F0, vừa là nơi tập luyện với chỉ tiêu cao giành nhiều huy chương cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Chăm sóc y tế, chăm sóc dinh dưỡng còn phải tốt hơn trước để các VĐV là F0 chóng khỏi, còn những VĐV khác đảm bảo được thể lực để tránh được dịch bệnh”.

Ngoài các đội đang tập với quy trình bong bóng tại những trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, ngành thể thao cũng cử một số đội ra nước ngoài tập huấn, như taekwondo sang Hàn Quốc, đội bơi sang Hungary. Việt Nam chi kinh phí để nhờ CLB BVS tại TP.Budapest thuê riêng 1 căn hộ với nhiều phòng cho 9 tuyển thủ bơi Việt Nam. Các VĐV Việt Nam được tập luyện dưới sự dẫn dắt của 2 chuyên gia, gồm phụ trách chuyên môn Nagy Peter và phụ trách thể lực Gyorgyi. Việc đội bơi không ở cùng với CLB BVS nhằm phòng chống dịch bệnh. Hằng ngày, đội phải tuân thủ nghiêm quy tắc 5K như ở Việt Nam. Thời tiết tại nước bạn đang rất lạnh nên các VĐV phải giữ ấm cơ thể, tránh hiện tượng cảm sốt. Còn đội taekwondo sang Hàn Quốc ngày 25.2 và phải cách ly y tế 7 ngày mới được di chuyển đến trung tâm huấn luyện. Năm ngoái có 2 tuyển thủ bị Covid-19 khi đang tập huấn tại Kazakhstan là Ánh Tuyết, Kim Ngân nên năm nay, đội sẽ phải hết sức giữ gìn để tránh phát sinh sự cố liên quan đến Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.