SEA Games 31: Thái Lan chú trọng các môn Olympic

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
04/05/2022 07:13 GMT+7

Tham dự SEA Games 31 với hơn 800 VĐV (đông thứ 2, chỉ sau VN), thể thao Thái Lan đặt mục tiêu giành 100 HCV, trong đó chú trọng ở các môn thể thao Olympic như bóng đá (nam, nữ, futsal), điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng…

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT), cho biết thể thao Thái Lan khó cạnh tranh ngôi đầu toàn đoàn với chủ nhà VN. Vì thế, mục tiêu chính là giành thật nhiều HCV ở các môn thể thao thuộc nhóm Olympic. Cũng như hầu hết các nước trong khu vực, quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 chịu ảnh hưởng lớn của Covid-19, tuy nhiên ngành thể thao Thái Lan cũng được đầu tư gần 500 tỉ đồng để giữ vị thế hàng đầu khu vực.

Cử tạ Thái Lan trở lại đấu trường SEA Games sau án phạt doping

Siam Sports

SEA Games 2019, Thái Lan đoạt tổng cộng 92 HCV, 103 HCB, 123 HCĐ, xếp hạng 3 toàn đoàn, sau chủ nhà Philippines (149 HCV, 117 HCB, 121 HCĐ) và VN (98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ). Đó cũng là kỳ SEA Games mà thể thao Thái Lan gây thất vọng khi mất nhiều HCV ở các môn thể thao Olympic như bóng đá nam, bóng đá nữ, điền kinh về tay VN. Bê bối sử dụng chất cấm cũng khiến cử tạ Thái Lan không được tham dự SEA Games 2019 nên thất thoát một số HCV.

“SEA Games 31 nhằm giúp thể thao Thái Lan bồi đắp cho các tuyển thủ trẻ chuẩn bị lực lượng cho ASIAD, Olympic. Những VĐV đoạt thành tích cao ở nhóm môn Olympic sẽ được đầu tư trọng điểm”, ông Kongsak Yodmanee nói.

SEA Games 31 đánh dấu sự trở lại của cử tạ Thái Lan sau án phạt trước đó. Tổng thư ký Hiệp hội Cử tạ Thái Lan Apinya Dachthayawat cho biết tuyển cử tạ tham dự với 14 VĐV, trong đó có những VĐV đẳng cấp như nhà vô địch Olympic 2016 Sophita Thanasarn; á quân Olympic 2012, 2016 Pimsiri Sirikaew. Với dàn tuyển thủ ém quân tập luyện trong thời gian dài, cử tạ Thái Lan hứa hẹn tạo bất ngờ cho các đối thủ cạnh tranh đến từ Indonesia, Malaysia, Philippines và chủ nhà VN.

Trong khi đó, ông Sakon Wannaphong, Chủ tịch Hiệp hội Bắn súng Thái Lan, giao chỉ tiêu đoạt đến 6 HCV cho tuyển bắn súng nước này. Hai tài năng Chawakon Triniphakon, Ram Khamhaeng cùng á quân thế giới Tanyaporn Pruekakorn là những niềm hy vọng hàng đầu của tuyển bắn súng Thái Lan ở các nội dung súng ngắn lẫn súng trường.

Ở môn điền kinh, Thái Lan sau 2 kỳ SEA Games để VN qua mặt, chấp nhận hạng nhì, nay đang nỗ lực lấy lại vị thế số 1. Họ có ưu thế ở các nội dung của nam nhưng cũng chịu sự tranh tranh gay gắt của Philippines, Malaysia, Indonesia và đặc biệt là VN vốn ưu thế ở các nội dung của nữ. Ở môn bơi, Thái Lan thua khá xa so với Singapore, VN nên nỗ lực cạnh tranh với các nước còn lại là Malaysia, Philippines, Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.